Lấy hai đồng xu ra khỏi dạ dày bé trai 7 tuổi ở Đồng Nai

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 10/3, tình trạng sức khỏe của bé trai N.T.Đ.K (7 tuổi, trú ở phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) nuốt phải hai đồng xu vào bụng đã ổn định, ăn uống tốt và được xuất viện.

Trước đó, ngày 7/3, bé N.T.Đ.K được người nhà đưa vào viện do phát hiện bé vô tình nuốt dị vật vào bụng trong lúc chơi đùa. Các bác sĩ đã chụp X-quang và thấy dị vật rơi xuống dạ dày nên giữ bé lại ở bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên đến ngày 8/3, dị vật vẫn mắc trong dạ dày bệnh nhi, không đi qua được lỗ môn vị để thải ra ngoài qua đường hậu môn. Vì vậy, các bác sĩ đã nội soi thực quản, dạ dày và gắp thành công hai đồng xu có đường kính 2 cm khỏi dạ dày của bệnh nhi.

Bác sĩ Mạc Quốc Dũng, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) cho biết, đây là trường hợp khá đặc biệt. May mắn, người nhà phát hiện bé nuốt đồng xu nên đưa vào bệnh viện ngay khi chưa có biểu hiện lâm sàng. Trường hợp này nếu không được phát hiện kịp thời thì có thể gây tắc ruột, ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của trẻ nhỏ do đồng xu kích có thước lớn nên không lọt qua được dạ dày để thoát ra ngoài. 

Theo bác sĩ Mạc Quốc Dũng, nếu dị vật đi vào đường thở và bít đường thở thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không được cho trẻ chơi những vật dụng, đồ chơi nhỏ vì trẻ có thể nuốt vào bụng, đặc biệt là vật sắc nhọn có thể gây tổn thương thực quản, dạ dày. Nếu trẻ nuốt phải dị vật thì cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.

Công trình y tế trọng điểm giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh

Công trình y tế trọng điểm giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh

Ngày 20/10, tại phường Xuân Đỉnh, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố và Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và ra mắt Khoa Quốc tế.