Lavifood đầu tư 500 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến rau củ quả tại Tây Ninh

Ngày 17/2, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân đã trao văn bản đồng ý chủ trương đầu tư cho đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Lavifood (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để thực hiện dự án nhà máy chế biến loại rau, củ, quả với nguồn vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 150.000 m2 tại xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, khu vực trung tâm quy hoạch vùng nguyên liệu rau, củ, quả, vườn cây ăn trái công nghệ cao thuộc các huyện Gò Dầu, Bến Cầu và Trảng Bàng. Các loại rau, củ, quả sẽ được chế biến đa dạng từ đông lạnh, để tươi, sấy khô, cô đặc và đóng hộp.

Theo cam kết của Công ty cổ phần Lavifood, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, nhà máy sẽ khởi công xây dựng vào tháng 3 tới và hoạt động trong tháng 10/2017. Sản phẩm của nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế, được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia...

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại Tây Ninh, Công ty Lavifood còn đang hợp tác với tỉnh quy hoạch trồng, bao tiêu các sản phẩm trái cây cho nông dân như: dứa, chuối, xoài... với sản lượng khoảng 25.000 tấn sản phẩm/năm.

Ông Phạm Ngô Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lavifood cho biết, đơn vị hiện có nhà máy chế biến, đóng hộp sản phẩm trái cây tại xã Phú An (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) với tổng công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm và đang xuất khẩu ổn định sang thị trường Hàn Quốc, Singapore, Pháp, Mỹ...

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.