Lầu Năm Góc ước tính thời gian rà phá toàn bộ thủy lôi ở eo biển Hormuz

Trong cuộc họp kín của Quốc hội Mỹ vào ngày 21/4, một quan chức thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ đã ước tính thời gian cần để rà phá toàn bộ thủy lôi mà Iran đã rải ở eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Iran đã rải nhiều thủy lôi ở eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, có thể mất tới sáu tháng để dọn sạch hoàn toàn thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Tờ The Independent ngày 23/4 cho biết, đánh giá này cho thấy những hệ quả kinh tế có thể kéo dài, khi eo biển Hormuz là tuyến thương mại then chốt, từng vận chuyển 20% lượng dầu của thế giới trước khi xảy ra chiến sự. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), vào ngày 22/4 giá xăng trung bình tại Mỹ ở mức 4,02 USD/gallon, tăng so với mức 2,98 USD hai ngày trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Iran.

Tình trạng hoạt động giao thông bị gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz cũng có thể làm giảm cơ hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Theo một cuộc thăm dò gần đây, cuộc chiến với Iran không được đa số người Mỹ ủng hộ và hơn một nửa cử tri đổ lỗi “rất nhiều” cho Tổng thống Donald Trump về đà tăng giá xăng.

Tuy nhiên, khi được phỏng vấn, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell mô tả thông tin nói trên là không chính xác.

Ba quan chức giấu tên tiết lộ rằng các nhà lập pháp Mỹ đã được cung cấp thông tin tình báo cho thấy Iran có thể đã rải hơn 20 quả thủy lôi trong và xung quanh eo biển Hormuz. Một số được thả từ tàu, trong khi số khác được thả trôi bằng công nghệ dẫn đường GPS, khiến lực lượng Mỹ khó phát hiện.

Hiện vẫn chưa rõ quân đội Mỹ sẽ rà phá số thủy lôi này bằng cách nào, dù một số quan chức cho rằng phương án có thể là dùng thiết bị bay không người lái và trực thăng.

Theo CNN, lực lượng Iran bắt đầu đặt thủy lôi tại tuyến đường thủy này từ tháng 3, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến sự.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, Iran có hơn 5.000 quả thủy lôi hải quân, có thể hoạt động rất hiệu quả do vùng nước nông và các tuyến hàng hải hẹp của eo biển Hormuz.

Cuối tháng 3, Tổng thống Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả “ở mức độ chưa từng thấy trước đây” nếu không gỡ bỏ thủy lôi.

Trong tháng 4, The New York Times đưa tin Iran không thể xác định vị trí toàn bộ số thủy lôi mà nước này đã đặt tại eo biển Hormuz và không có đủ năng lực để thu hồi.

Trước đó, có thông tin quân đội Mỹ triển khai các tàu mặt nước và tàu ngầm không người lái hiện đại để rà quét thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Kỹ sư cao cấp Scott Savitz thuộc tổ chức Rand cho biết việc sử dụng các thiết bị không người lái giúp giảm thiểu rủi ro về nhân mạng và có thể dễ dàng được thay thế nếu bị hư hại trong bãi thủy lôi.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận hoạt động rà phá này kết hợp cả thiết bị có người lái và không người lái, bao gồm hệ thống sonar AQS-20 được kéo bởi tàu mặt nước không người lái tiêu chuẩn của hãng RTX.

Các loại phương tiện ngầm chạy bằng pin như MK18 Mod 2 Kingfish và Knifefish do hãng General Dynamics sản xuất cũng được thả từ tàu nhỏ để quét thủy lôi theo lộ trình định sẵn.

Cựu Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Kevin Donegan khẳng định công nghệ này có thể khảo sát một luồng lạch nhỏ trong vài ngày thay vì mất hàng tuần.

Trong khi đó, cựu quan chức cấp cao Hải quân Mỹ Bryan Clark, hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson, nhận định số lượng thủy lôi có thể chỉ khoảng 12 đến 24 quả, do áp lực quân sự của Mỹ khiến Iran phải triển khai bí mật bằng các tàu đánh cá hoặc tàu chở hàng nhỏ vào ban đêm.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).