Lầu Năm Góc: Trung Quốc có thể đã nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào giếng phóng

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí của mình với tốc độ vượt qua các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác
Chú thích ảnh
Trụ sở Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Liên hợp Buổi sáng của Singapore ngày 23/12 cho biết theo một bản dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc mà hãng tin Reuters của Anh tiếp cận được, Trung Quốc rất có thể đã nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ba cụm giếng phóng tên lửa mới nhất, đồng thời không cho thấy bất kỳ ý định nào tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí.

Theo báo Liên hợp Buổi sáng, báo cáo này làm nổi bật tham vọng quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh.

Báo cáo cho biết Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí của mình với tốc độ vượt qua các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác.

Về phần mình, Bắc Kinh mô tả các thông tin về việc tập trung quân sự của mình là “bôi nhọ và phỉ báng Trung Quốc, cố tình gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước nói rằng ông có thể xây dựng một kế hoạch cùng với Trung Quốc và Liên bang Nga nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, bản dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc cho thấy Bắc Kinh dường như không mấy quan tâm.

Báo cáo viết: “Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện các bước đi như vậy hoặc tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí toàn diện hơn”.

Báo cáo đặc biệt lưu ý rằng Trung Quốc có thể đã nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn “Đông Phong-31” (DF-31) vào các giếng phóng nằm gần biên giới Trung Quốc – Mông Cổ.

Các giếng phóng tên lửa dọc biên giới Trung Quốc – Mông Cổ là đợt triển khai mới nhất trong chuỗi các cụm giếng phóng của Trung Quốc.

Lầu Năm Góc trước đó đã báo cáo về sự tồn tại của các giếng phóng này nhưng chưa từng đề cập đến số lượng tên lửa được nạp.

Các quan chức Mỹ cho biết báo cáo của Lầu Năm Góc có thể sẽ được chỉnh sửa trước khi trình lên Quốc hội.

Bản dự thảo báo cáo cũng không nêu rõ bất kỳ mục tiêu tiềm tàng nào của các tên lửa mới được Trung Quốc triển khai.

Theo báo cáo, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc trong năm 2024 vẫn ở mức khoảng 600 đầu đạn, phản ánh việc tốc độ sản xuất tên lửa của Trung Quốc đã chậm lại so với những năm trước.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng hạt nhân của Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, và dự kiến đến năm 2030, Trung Quốc sẽ sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân.

Trung Quốc từ lâu nhấn mạnh rằng nước này luôn kiên trì chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước và theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính tự vệ.

Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận trước yêu cầu của Reuters, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.