Lầu Năm góc tiết lộ vũ khí phòng không sẽ chuyển giao cho Ukraine

Ukraine sẽ sớm nhận được hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến quốc gia (NASAMS) trong thời gian tới - một quan chức cao cấp của Lầu Năm góc tiết lộ.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa NASAMS. Ảnh: Eurasiatimes

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/10 cho biết nước này có kế hoạch cung cấp lô NASAMS đầu tiên cho Ukraine. Phát biểu trước báo giới, một quan chức giấu tên Lầu Năm góc thông báo hệ thống tên lửa này sẽ được chuyển giao trong vài tuần tới, đồng thời khẳng định hỗ trợ vũ khí cho Ukraine là một trọng tâm ưu tiên của các nước phương Tây. 

NASAMS là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn, do tập đoàn Raytheon (Mỹ) cùng với tổ hợp quốc phòng-vũ trụ Kongsberg (Na Uy) phối hợp chế tạo, với tầm bắn khoảng 40 km, dùng để tiêu diệt tên lửa hành trình, máy bay, thiết bị bay không người lái. 

Sau khi Nga mở các đợt không kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine hồi tuần trước, phương Tây chuyển trọng tâm sang cung cấp tiềm lực phòng không cho Ukraine. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 12/10 cho biết Mỹ đẩy nhanh việc chuyển giao hệ thống NASAMS cho Ukraine. 

Cấu thành chính của NASAMS là tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, có thể được phóng từ trên không hoặc từ bệ mặt đất. Khi phóng từ máy bay chiến đấu, AIM-120 AMRAAM thường đạt tốc độ và độ cao tối ưu. Khi phóng từ mặt đất, tên lửa này mất động năng, do phải bay lên cao và tăng tốc. Tầm bắn của tên lửa này vì thế chỉ giới hạn trong khoảng 30km. Đây là hệ thống phòng thủ điểm và không có khả năng phòng thủ khu vực. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT, Eurasiatimes)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.