Lầu Năm Góc nghi ngờ khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên

Mỹ chưa nhận thấy Triều Tiên có đủ năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, đồng thời khẳng định nhận định của Mỹ về vấn đề này hoàn toàn không thay đổi.
Lầu Năm Góc nghi ngờ khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) gặp gỡ các nhà khoa học. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng tin Yonhap ngày 9/3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói rằng Washington chưa nhận thấy Triều Tiên có đủ năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, đồng thời khẳng định nhận định của Mỹ về vấn đề này hoàn toàn không thay đổi.

Về vấn đề tên lửa của Triều Tiên, ông Peter Cook nhấn mạnh, Mỹ khẳng định có đủ năng lực răn đe và đáp trả mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ phía Triều Tiên và không có sự thay đổi nào trong kế hoạch tác chiến của Washington nhằm đáp trả mối đe dọa này.

Ngoài ra, ông Peter Cook cũng tuyên bố: “Mỹ sẽ cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực đối phó và chuẩn bị sẵn sàng với bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên. Đây cũng là lý do Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên”.

Tuyên bố trên của Lầu Năm Góc trùng hợp với các nhận định trước đó của Tướng Mark Welsh - Tư lệnh Không quân Mỹ, cũng như của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, khi cho rằng Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để có thể lắp vào tên lửa tầm xa.

Trước đó, phát biểu tại buổi tiếp các nhà khoa học Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa đạn đạo, và nhấn mạnh “đây là một sự răn đe hạt nhân thực sự làm thay đổi cuộc chơi" đối với các năng lực hạt nhân của Triều Tiên. Tờ Rodong Shinmun - cơ ngôn luận của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cùng ngày cũng đăng ảnh được cho là mô hình đầu đạn hạt nhân thu nhỏ gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08 của nước này.

Phạm Duy - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.