Lầu Năm Góc: Lực lượng Wagner vẫn hiện diện đáng kể ở châu Phi

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Wagner có khả năng duy trì sự hiện diện ở châu Phi trong tương lai gần, nhưng họ sẽ khó làm được điều đó trong trung và dài hạn nếu không có sự hỗ trợ của Điện Kremlin.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Anadolu

Theo trang tin Pravda châu Âu của Ukraine (EuroPravda) ngày 25/9, Mỹ tuyên bố rằng một số lượng đáng kể thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner vẫn chưa rút khỏi các nước châu Phi kể từ cái chết của người đứng đầu tổ chức này, Yevgeny Prigozhin, vào tháng trước.

Phát biểu tại Djibouti nhân chuyến thăm các nước châu Phi (Djibouti, Kenya và Angola), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói: “Lực lượng Wagner vẫn có sự hiện diện đáng kể ở lục địa này".

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, trong hơn một tháng kể từ cái chết của ông Prigozhin, Mỹ vẫn chưa thấy "sự thay đổi mang tính quyết định trong mối quan hệ của Wagner với Điện Kremlin hay những dấu hiệu cho thấy Moskva đã tiếp quản các hoạt động của nhóm trên khắp châu Phi".

“Tôi nghĩ những diễn biến trong tương lai ở đây có lẽ là một số cuộc cạnh tranh trong nội bộ để xem ai sẽ là người đứng đầu tiếp theo của nhóm", ông Austin nêu rõ, lưu ý rằng lực lượng Wagner có khả năng duy trì sự hiện diện ở châu Phi trong tương lai gần, nhưng họ sẽ khó làm được điều đó trong trung và dài hạn nếu không có sự hỗ trợ của Điện Kremlin.

Chuyến thăm châu Phi của Bộ trưởng Austin diễn ra trong bối cảnh tình hình lục địa này gần đây có nhiều diễn biến phức tạp về chính trị khi xảy ra tình trạng bạo loạn, đảo chính ở nhiều nước; trong khi các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, đang trở thành vấn đề cấp bách tại khu vực này.

Ông Austin là quan chức cao cấp tiếp theo trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm châu Phi, sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris hồi tháng 3 và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hồi đầu năm nay, thể hiện những nỗ lực tăng cường hợp tác nhiều mặt với khu vực.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.