Lầu Năm Góc gia hạn hoạt động của lực lượng bảo vệ Đồi Capitol

Ngày 9/3, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc chuẩn bị gia hạn thời gian triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia tại Đồi Capitol thêm 2 tháng.
Chú thích ảnh
Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai tại một trạm kiểm soát ở trụ sở Quốc hội tại Capitol Hill, Washington, DC., ngày 5/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các quan chức Lầu Năm Góc đang thảo luận những chi tiết cuối cùng của kế hoạch. Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ phê chuẩn quyết định cho phép Lực lượng Vệ binh quốc gia tiếp tục hỗ trợ an ninh theo yêu cầu của cảnh sát Đồi Capitol trong bối cảnh vẫn còn lo ngại về các mối đe dọa.

Theo kế hoạch trước đó, Lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ rời thủ đô Washington, D.C vào ngày 12/3.

Quyết định trên của Lầu Năm Góc cho thấy vẫn còn sự lo ngại về mối đe dọa bạo lực tại Điện Capitol, mặc dù đã trải qua 2 tháng kể từ khi diễn ra cuộc biểu tình bạo loạn khiến 5 người thiệt mạng.

An ninh tại Đồi Capitol đã được thắt chặt kể từ ngày 6/1, khi hàng nghìn người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11/2020. Hơn 270 người đang bị truy tố vì tham gia vụ tấn công. Kể từ đó, các hàng rào đã được dựng lên để bảo vệ khu vực xung quanh Đồi Capitol và khoảng 5.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia vẫn đang được triển khai để hỗ trợ cảnh sát.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.