Lầu Năm Góc điều tra rò rỉ nội bộ bằng máy phát hiện nói dối

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tiến hành sử dụng máy phát hiện nói dối để kiểm tra các cộng sự thân cận, nhằm tìm ra người bị nghi ngờ rò rỉ thông tin nội bộ cho truyền thông. Tuy nhiên, theo báo Washington Post, hoạt động này đã bị dừng lại sau chỉ đạo từ Nhà Trắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington D.C., ngày 30/1/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington D.C., ngày 30/1/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo nguồn tin của Washington Post, trong vài tuần của tháng 4, ông Hegseth đã yêu cầu một số trợ lý thân cận thực hiện bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Quyết định này được cho là nhằm xác định ai trong số họ đã cung cấp thông tin nhạy cảm liên quan đến Bộ Quốc phòng cho báo chí.

Tuy nhiên, hoạt động này nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ nội bộ. Cố vấn cấp cao của ông Hegseth, ông Patrick Weaver, đã bày tỏ quan ngại với các quan chức trong chính quyền rằng ông hoặc các thành viên trong nhóm của mình có thể bị yêu cầu tham gia kiểm tra. Sau đó, theo chỉ đạo từ Nhà Trắng, Bộ trưởng Hegseth buộc phải chấm dứt hoạt động này.

Vào cuối tháng 4, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về tình trạng bất ổn trong Lầu Năm Góc, xuất phát từ cuộc tranh giành quyền lực giữa các nhóm thân cận với Bộ trưởng Hegseth. Politico dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, mâu thuẫn mang tính cá nhân giữa các bên đã khiến tình hình nội bộ trở nên hỗn loạn, kéo theo những nghi ngờ về việc rò rỉ thông tin trên ứng dụng nhắn tin bảo mật Signal Messenger.

Nguồn tin từ New York Times cho hay, vào tháng 3, ông Hegseth từng chia sẻ dữ liệu về các cuộc không kích sắp diễn ra ở Yemen trong một cuộc trò chuyện nhóm kín trên ứng dụng Signal. Cuộc trò chuyện này không chỉ có các cố vấn an ninh và quan chức quân sự, mà còn có vợ, anh trai và luật sư riêng của ông.

Một chi tiết gây chú ý khác được tiết lộ hôm 24/3 bởi tổng biên tập tờ The Atlantic, ông Jeffrey Goldberg. Trong một bài báo, ông cho biết mình đã vô tình bị thêm vào nhóm trò chuyện Signal về các cuộc không kích nói trên bởi Cố vấn An ninh Quốc gia khi đó là Mike Waltz. Goldberg cho biết nhóm trò chuyện này có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền như Bộ trưởng Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance.

Bảo Hà/ Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.