Lầu Năm Góc bỏ hợp đồng 1 tỷ USD phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

Lầu Năm Góc ngày 21/8 tuyên bố từ bỏ dự án 1 tỷ USD phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Chú thích ảnh
Lầu Năm Góc quyết định từ bỏ chương trình phát triển RKV. Ảnh: defensenews

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định hủy hợp đồng với Boeing phát triển hệ thống vũ khí có tên gọi phương tiện tiêu diệt thiết kế lại (RKV).

RKV được kỳ vọng có thể thay thế cho phương tiện tiêu diệt ngoài khí quyển (EKV) trong hệ thống đánh chặn lắp đặt trên mặt đất.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Griffin cho biết: “Chấm dứt dự án này là điều hợp lý. Dự án phát triển vũ khí đôi khi gặp phải vấn đề. Sau khi rà soát đặc biệt, chúng tôi quyết định rằng con đường đang đi sẽ không gặt hái được thành quả vì vậy nên từ bỏ”.

RKV được cho có cơ chế hoạt động là phóng “thiết bị sát thủ” từ tên lửa đánh chặn để bảo vệ Mỹ trước các cuộc tấn công của tên lửa đạn đạo tầm xa. Tuy nhiên, chương trình này đã bị trì hoãn nhiều lần.

Tháng 12/2018, cơ quan phòng thủ tên lửa của Lầu Năm Góc kết luận rằng “một số bộ phận trọng yếu đặc biệt” đã không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. 5 tháng sau đó, Thứ trưởng Michael Griffin quyết định tạm ngưng hợp đồng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo này và tìm kiếm phương án thay thế. Lầu Năm Góc cuối cùng kết luận rằng vấn đề trong thiết kế vũ khí này đòi hỏi quá nhiều kinh phí để sửa chữa.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Tá Robert Carver nói: “Nghiên cứu và các thử nghiệm liên quan đến dự án sẽ được dùng cho phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa thế hệ mới”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).