Lầu Năm Góc bác tin Mỹ xem xét bổ sung 14.000 quân tới Trung Đông

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/12 đã bác bỏ thông tin cho là Washington đang xem xét bổ sung 14.000 binh sĩ tới Trung Đông để đối phó với Iran. 
Chú thích ảnh
Lầu Năm Góc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên Twitter, người phát ngôn Lầu Năm Góc Alyssa Farah khẳng định thông tin của Wall Street hoàn toàn sai sự thật và Mỹ không xem xét bổ sung 14.000 quân tới Trung Đông. 

Trước đó, tờ Wall Street dẫn lời một số quan chức Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch mở rộng sự hiện diện của quân đội nước này tại Trung Đông để đối phó với Iran. Thông tin nêu rõ ông Trump có thể đưa ra quyết định về kế hoạch mới này ngay trong tháng này. 

Trước đó, trong hội nghị quốc phòng khu vực thường niên tổ chức tại Manam, Bahrain vào ngày 23/11, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie, thừa nhận Mỹ không có đủ nguồn lực cần thiết để có thể luôn luôn sẵn sàng triển khai đầy đủ đến tất cả mọi điểm nóng ở Trung Đông.

Sau khi, tờ Wall Street đăng thông tin về khả năng chính quyền Mỹ bổ sung quân đến Trung Đông, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Josh Hawley, đăng trên Twitter câu hỏi: "Phải chăng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên bộ?". 

Thông tin về việc bổ sung lực lượng Mỹ đến Trung Đông trên được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng hồi tháng 5/2018 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, trong đó có Mỹ. Washington sau đó nối lại các lệnh trừng phạt cũ nhắm vào Tehran và đơn phương áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt mới bao gồm cấm các nước mua dầu thô của Iran.

Căng thẳng tại vùng Vịnh dâng cao kể từ tháng 6 năm nay sau các vụ tấn công tàu chở dầu mà Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm và kêu gọi các nước gia nhập một liên minh tuần tra hàng hải quốc tế. 

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.