Latvia có thể phải đình chỉ luật hồi hương do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine

Quốc gia thành viên EU này tuyên bố có quá nhiều công dân Nga đang lợi dụng các quy định hồi hương không dành cho họ, cho rằng thực tế này là do cuộc xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ đô Riga của Latvia. Ảnh: RT

Chính phủ Latvia có thể ra quyết định vào cuối tuần này về đình chỉ luật hồi hương năm 1995, nhằm ngăn chặn người Nga có được quyền công dân ở quốc gia Baltic này bằng cách sử dụng các quy tắc dành cho người dân tộc Latvia.

Thông tin trên được đài RT (Nga) dẫn lại từ trang tin Delphi của Latvia ngày 9/1.

Theo Delphi, hai bộ trong chính phủ Latvia đã biên soạn một báo cáo trích dẫn mối quan tâm "ngày càng tăng" của người Nga với việc chuyển đến Latvia và quy điều này là do cuộc xung đột ở Ukraine.

Mặc dù tỷ lệ trung bình trong 12 năm qua của công dân Nga trong số những người xin giấy tờ cư trú ở Latvia là 62%, nhưng con số này đã tăng vọt lên 81% trong năm 2022, “vào thời điểm mà sự ổn định kinh tế và quốc tế của Nga đang bị đe dọa” do cuộc xung đột.

Riga đã nhận được 430 đơn xin cư trú từ công dân Nga vào năm 2022, trong đó 220 đơn đã được cấp, Delphi tiết lộ.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ phàn nàn rằng những người này không có người thân hoặc nơi cư trú ở Latvia, một số trường hợp chưa bao giờ đến đất nước này và "có lẽ" có ý định sử dụng giấy phép tại Latvia để chuyển tới sống ở một nước EU khác.

“Xu hướng xin giấy phép cư trú chỉ để có thể di chuyển thoải mái quanh các quốc gia Schengen đặc biệt rõ rệt trong thời gian hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19”, Delphi dẫn báo cáo cho biết.

Nhiều người trong số người nộp đơn đã "thẳng thắn bày tỏ" ý định của họ là "được hưởng những lợi ích do giấy phép cư trú lâu dài mang lại" hơn là thực sự sống ở Latvia.

Hai bộ của Latvia cũng tuyên bố rằng sự quan tâm đến giấy phép cư trú ở nước này tăng vọt sau khi Nga tuyên bố động viên quân sự một phần vào tháng 9/2022.

Cơ quan soạn thảo luật lưu ý rằng dự thảo luật đã được đưa ra với ý tưởng đưa người Latvia trở lại với tổ quốc mang sắc tộc của chính họ “do mối đe dọa diệt chủng, chiến tranh hoặc đồng hóa”.

Các bộ đề xuất thay thế luật hồi hương cũ bằng một kế hoạch có điều kiện hơn, yêu cầu bằng chứng về tiếp tục cư trú lâu dài và kiểm tra ngôn ngữ.

Latvia có dân số 2,65 triệu người sau khi tách khỏi Liên Xô vào năm 1991, nhưng con số đó đã giảm xuống còn khoảng 1,88 triệu. Người gốc Nga chiếm khoảng 1/4 dân số.

Riga đã có lập trường cứng rắn đối với cuộc xung đột ở Ukraine, phản đối mạnh mẽ Nga.

Thu Hằng (RT)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.