Lật thuyền ở ngoài khơi Mauritania, 58 người thiệt mạng

58 người thiệt mạng trong lúc hàng chục người khác phải cố bơi qua vùng nước khắc nghiệt ở Đại Tây Dương sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi Mauritania.

Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong năm nay đối với những người di cư trên hành trình tìm đến "miền đất hứa" châu Âu.

Chú thích ảnh
Người di cư được cứu trên Địa Trung Hải ngày 12/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiếc thuyền chở người di cư trên chở ít nhất 150 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã rời Gambia cách đây một tuần, dự định đến quần đảo Canary, cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha. Thuyền đã gặp nạn khi đang vào bờ biển Mauritania để tiếp nhiên liệu và đồ ăn.

Ít nhất 83 người sống sót đã bơi được vào bờ biển Mauritania, gần thành phố Nouadhibou. Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa rõ liệu có người mất tích hay không.

Chính quyền Mauritania đang phối hợp với phái bộ của Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc tại nước này để tiến hành tìm kiếm cứu hộ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.