Lát hành tây mỏng nhưng khiến McDonald’s phải chi tới cả trăm triệu USD

Vừa qua, hãng đồ ăn nhanh McDonald’s cho biết đang bỏ ra khoản đầu tư tới cả trăm triệu USD để thu hút khách hàng sau vụ việc liên quan lát hành tây trong bánh hamburger cách đây khoảng 2 tháng.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng McDonald's tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo đó, McDonald’s đang đầu tư 100 triệu USD để thu hút khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ sau đợt bùng phát vi khuẩn E.coli gần đây khiến hơn 100 người nhiễm khuẩn và khiến doanh số bán hàng của hãng sụt giảm nghiêm trọng.

Khoản đầu tư trên sẽ bao gồm 65 triệu USD được chuyển trực tiếp tới các đơn vị nhượng quyền bị thiệt hại nặng nề nhất khi đã mất một lượng lớn khách hàng tại nhiều bang của Mỹ. Trong khi đó, khoản 35 triệu USD còn lại đang được chi cho các hoạt động tiếp thị. Chiến dịch tiếp thị mới bao gồm các quảng cáo trên truyền hình chào hàng 1 gói McNuggets 10 miếng với giá chỉ 1 USD. Chuỗi cửa hàng này cũng đang tiếp tục chương trình khuyến mãi bữa ăn trị giá 5 USD của mình.

Giám đốc điều hành Chris Kempczinski cho rằng chuỗi cửa hàng sẵn sàng làm nhiều hơn nếu cần, qua đó đảm bảo huy động toàn bộ nguồn lực của McDonald's để giành lại khách hàng.

Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ thông báo hành tây thái mỏng trên chiếc hamburger Quarter Pounders của hãng có khả năng là nguồn gốc lây nhiễm vi khuẩn E. coli cho người tiêu dùng. Đơn vị cung cấp Taylor Farms ở California đã tiến hành thu hồi số hành tây có khả năng liên quan đến đợt bùng phát nhiễm khuẩn.

Theo các viên chức y tế liên bang của Mỹ, ít nhất 104 người đã bị nhiễm khuẩn E. coli do có liên quan đến việc sử dụng hamburger Quarter Pounders của hãng McDonald’s, trong đó 34 người đã phải nhập viện. Đặc biệt, 1 người đã tử vong ở bang Colorado và 4 người đang trong tình trạng sức khỏe xấu, có khả năng đe dọa tính mạng. Theo thống kê sơ bộ, số ca bệnh xuất hiện tại hơn14 bang của Mỹ, trong đó bang Colorado thống kê có ít nhất 30 trường hợp, Montana có 19 trường hợp, Nebraska có 13 trường hợp và New Mexico có 10 trường hợp. Các ca nhiễm bệnh chủ yếu được báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 12/9 đến 21/10.

Ngay thời điểm bùng phát bệnh, McDonald's đã tiến hành loại bỏ món hamburger Quarter Pounders ra khỏi thực đơn ở một số bang. Hãng cũng đã tìm được nhà cung cấp thay thế cho 900 cửa hàng từng bị tạm thời ngừng phục vụ món hamburger kẹp với hành tây này.

Vừa qua, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã lên tiếng cho biết: "Dường như không còn lo ngại nào về an toàn thực phẩm liên quan đến đợt bùng phát này tại các nhà hàng McDonald's nữa". Đây là cơ hội tốt để hãng McDonald’s phục hồi. Tuy nhiên, vụ việc bùng phát vi khuẩn E. coli vừa qua đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cũng như doanh thu khi hãng chứng kiến lượng khách đến mua giảm mạnh từ tháng 10.

Bên cạnh đó, McDonald’s còn phải đối mặt với vấn đề pháp lý khi xuất hiện một số vụ kiện từ phía người tiêu dùng. Trong khi đó, cổ phiếu của McDonald’s cũng đã giảm khoảng 7% trong tháng.

Trong tuần trước, McDonald's đã tiếp tục bán món hamburger Quarter Pounders với hành tây thái mỏng trên toàn quốc. Hãng cho biết với các xét nghiệm gần đây không phát hiện thấy vi khuẩn E.coli trong thực phẩm nên hãng tự tin đưa món Quarter Pounder phủ hành tây thái mỏng trở lại thực đơn trên toàn quốc để phục vụ khách hàng.

Bình Thanh/Báo Tin tức (ABC News, CNN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ khi sạc xe điện.

Nâng cao cảnh giác trước nguy cơ cháy, nổ từ pin xe điện

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện đúng quy định an toàn khi sạc xe điện, đặc biệt không sạc qua đêm hoặc khi không có người trông coi nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Chế độ, chính sách đối với luật sư công.

Chế độ, chính sách đối với luật sư công

Nghị định số 364/2026/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, có hiệu lực từ 1/10/2026.

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Khép lại với hơn 250.000 lượt khách, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 là lời khẳng định sức hút của di sản Thủ đô. Nhưng để thực sự góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, lượng khách đến cần được chuyển hóa thành một thị trường có khả năng tồn tại sau khi lễ hội kết thúc.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

Từ ngày 1/10/2026, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng/tháng; chế định luật sư công được thí điểm tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia.

Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho người khuyết tật tăng lên theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, với mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng/tháng. Do đó, nhân theo hệ số, một số nhóm khuyết tật nặng và đặc năng sẽ tăng theo.