Lập trường cứng rắn của Iran khiến thỏa thuận hạt nhân khó 'hồi sinh' trước tháng 6

Kỳ vọng Washington và Tehran hồi sinh thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 trước cuộc bầu cử vào tháng 6 của Iran đã suy giảm bởi Iran áp dụng lập trường cứng rắn trước khi quay trở lại vòng đàm phán.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden ngỏ ý sẵn sàng trao đổi với Iran về việc quay trở lại Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA)-thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các nước trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015. Nòng cốt của JCPOA là Tehran hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lại việc được nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này. Tổng thống Joe Biden cam kết đưa Mỹ quay trở lại JCPOA. Tuy nhiên, trong những tuần đầu tiên ông Biden bước vào Nhà Trắng, lệnh trừng phạt từ thời ông Trump với Iran vẫn tồn tại.

Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định rằng cần có điều kiện tiên quyết là Iran đảm bảo tuân thủ các cam kết thì Mỹ mới cân nhắc về việc tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân. Trong khi đó, Tehran yêu cầu Washington nới lỏng lệnh trừng phạt từ thời cựu Tổng thống Trump. Cả Iran và Mỹ chưa thể thống nhất được phía nào sẽ có động thái đầu tiên.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói rằng trừ khi có động thái sớm về khôi phục thỏa thuận nếu không ngoại giao sẽ tạm ngưng trong nhiều tháng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Iran dự kiến diễn ra vào ngày 18/6.

Trong bài phát biểu ngày 21/3, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei nói rằng các quan chức Iran nên chuẩn bị cho khả năng lệnh trừng phạt không được sớm nới lỏng. Theo Reuters, ông Ali Khamenei là người quyết định chính sách hạt nhân của nước này.

Lãnh đạo tối cao Iran nhấn mạnh: “Phía Mỹ phải nới lỏng mọi lệnh trừng phạt. Chúng ta sẽ kiểm chứng và nếu các lệnh trừng phạt thực sự được hủy bỏ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nghĩa vụ theo thỏa thuận mà không có bất cứ vấn đề nào. Iran có nhiều kiên nhẫn”.

Nhà phân tích Henry Rome tại công ty Eurasia Group (Mỹ) nhận định rằng qua phát biểu của Lãnh đạo tối cao Khamenei, nhiều khả năng thỏa thuận hạt nhân sẽ không được tái sinh trước cuộc bầu cử tổng thống của Iran. Ông Henry Rome nhận định rằng một cuộc họp Mỹ-Iran có thể diễn ra nhưng có thể sau tháng 6.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.