Lập lại kỷ cương đô thị ở phường Đống Đa

Không chỉ dừng ở những đợt kiểm tra theo phong trào, Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa đang từng bước siết chặt kỷ cương đô thị bằng các giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, vận động đến xử lý nghiêm vi phạm, hướng tới một diện mạo đô thị văn minh, bền vững.

Ra quân thường xuyên, lấy tuyên truyền làm gốc

Thực hiện Kế hoạch chuyên đề số 01/KH-BCĐ 197 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội và các chỉ đạo của Đảng ủy – HĐND – UBND phường, thời gian qua Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa đã duy trì nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Công an phường Đống Đa giải toả lấn chiếm vỉa hẻ tại phố Cầu Mới.

Điểm đáng chú ý là phương châm triển khai không nặng về xử phạt ngay từ đầu, mà đặt trọng tâm vào công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, văn minh đô thị. Lực lượng chức năng trực tiếp xuống từng tuyến phố, từng khu dân cư, giải thích rõ quy định pháp luật, phân tích hệ lụy của việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đối với giao thông, môi trường sống và mỹ quan đô thị.

Song song với đó, Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các tổ dân phố, lực lượng tự quản tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh môi trường tại khu vực công cộng, các tuyến phố chính và trong các ngõ, ngách. Phong trào “sạch từ nhà ra ngõ” được duy trì đều đặn vào cuối tuần, huy động đông đảo người dân cùng tham gia khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, làm sạch khu vực sinh sống.

Việc chỉnh trang, vệ sinh môi trường quanh các ao, hồ trên địa bàn cũng được chú trọng. Các trường hợp vi phạm hành lang hồ được rà soát, xử lý, từng bước trả lại không gian sinh hoạt chung, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị.

Chú thích ảnh
Các thành viên của Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Nhờ cách làm đồng bộ này, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường đã có những chuyển biến rõ rệt. Nhiều tuyến đường, tuyến phố vốn thường xuyên bị lấn chiếm nay đã đảm bảo “đường thông, hè thoáng”, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và sinh hoạt.

Xử lý “điểm đen” chợ cóc, quyết không để tái diễn

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, thực tế cho thấy trên địa bàn phường Đống Đa vẫn tồn tại một số “điểm đen” về vi phạm trật tự đô thị, trong đó nổi cộm là khu vực phố Cầu Mới. Tại đây, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán diễn ra trong thời gian dài, hình thành các “chợ cóc” tự phát, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận, đây là những vi phạm tồn tại từ trước, chỉ được giải tỏa khi có mặt lực lượng chức năng. Ngay khi vắng bóng kiểm tra, hoạt động họp chợ lại tái diễn, cho thấy tính chất phức tạp và dai dẳng của vấn đề.

Trước thực trạng đó, ngày 25/10, tại phố Cầu Mới, Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa đã huy động lực lượng liên ngành gồm Công an phường, cán bộ đô thị, lực lượng tự quản và các tổ dân phố, đã tổ chức đợt ra quân cao điểm. Mục tiêu không chỉ là giải tỏa vi phạm trước mắt, mà tạo chuyển biến bền vững trong ý thức chấp hành của người dân.

Ghi nhận tại buổi ra quân,lực lượng chức năng tập trung nhắc nhở, tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh, người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán, họp chợ. Đồng thời, các hành vi vi phạm khác như đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định cũng được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Với những trường hợp cố tình tái phạm, không chấp hành, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Tổ dân phố phải tham gia dọn vệ sinh môi trường tại phố Cầu Mới.

Không dừng ở xử lý vi phạm, các tổ dân phố còn trực tiếp tham gia dọn vệ sinh môi trường ngay sau giải tỏa, trả lại không gian sạch sẽ, thông thoáng cho tuyến phố. Cách làm này vừa mang tính răn đe, vừa nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường.

Đại diện Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa cho biết, đợt ra quân tại phố Cầu Mới là một trong những bước đi nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý trật tự đô thị trước đây. Mục tiêu lâu dài là tạo chuyển biến thực chất về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo thống kê, trong khoảng thời gian từ ngày 14/8 đến 14/10, Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa đã kiểm tra, xử phạt 530 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, với tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 324 triệu đồng. Con số này cho thấy mức độ quyết liệt cũng như áp lực không nhỏ trong công tác lập lại kỷ cương đô thị.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các đợt ra quân thường xuyên, tăng cường kiểm tra, giám sát tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tái vi phạm. Quan điểm xuyên suốt là không để tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, từng bước xây dựng diện mạo đô thị Đống Đa ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, xứng đáng với vị thế một quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.