Lập chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tơ lụa Bảo Lộc

UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa phê duyệt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm lụa tơ tằm cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Rất nhiều du khách yêu thích sản phẩm tơ lụa. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Theo đó, dự án hình thành chuỗi liên kết sản xuất lụa tơ tằm giữa 24 hộ trồng dâu, nuôi tằm (cung cấp kén tằm) với Công ty TNHH Tằm tơ Minh Tuyết (đơn vị xe tơ), Công ty TNHH Xe tơ - Dệt lụa Hà Bảo (đơn vị dệt lụa), Công ty TNHH Lụa Việt và Công ty TNHH Tơ vàng Việt Nam (đơn vị phân phối sản phẩm lụa). Đây cũng là dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ khép kín đầu tiên ở xứ lụa tơ tằm Bảo Lộc.

Tổng kinh phí của dự án 6,5 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách 2,29 tỷ đồng, còn lại là nguồn đối ứng của các đơn vị. Thời gian liên kết của dự án tối thiểu 3 năm (từ năm 2024 đến năm 2026). Vùng nguyên liệu của dự án nằm trên địa bàn 5 phường và 4 xã của thành phố Bảo Lộc, hướng đến mở  rộng cho 11 xã, phường trên địa bàn thành phố vào năm 2026.

Trong năm 2024, tổng diện tích trồng dâu của 24 hộ liên kết dự kiến là 45,6 ha, sản lượng ước đạt 1.380 tấn mỗi năm và năng suất tăng 1,6 - 2,0%/năm trong thời gian tiếp theo. Đến hết năm 2026, sản lượng sản phẩm lụa tơ  tằm thuộc chuỗi liên kết sản xuất đạt khoảng 546 kg đến 1.638 kg/năm.

Mục tiêu sau 3 năm thực hiện dự án, 100% hộ dân tham gia tiếp tục ký hợp đồng liên kết với chủ trì liên kết trong các năm tiếp theo. Qua đó tạo dựng liên kết chuỗi sản xuất bền vững, thúc đẩy sản xuất và tạo đầu ra ổn định cho hộ dân trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn, nâng cao giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lụa tơ tằm tại thành phố Bảo Lộc.

Bảo Lộc là thủ phủ tơ lụa của Lâm Đồng cũng như cả nước, hiện nay toàn thành phố có khoảng 800 ha dâu tằm, 700 hộ nuôi tằm với sản lượng khoảng 1.500 tấn kén/năm. Thành phố cũng có gần 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tơ tằm, sản lượng trên 1.000 tấn tơ, khoảng 5 triệu mét vải lụa các loại mỗi năm. Đến nay, thành phố Bảo Lộc đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tơ lụa Bảo Lộc” cho 14 công ty và 20.000 tem chứng nhận cho các đơn vị sử dụng phục vụ cho thị trường. Hiện thị trường xuất khẩu của tơ lụa Bảo Lộc chủ yếu đi các nước như Nhật Bản, các nước châu Âu, Ấn Độ, các nước vùng Trung Đông... Kim ngạch xuất khẩu tơ lụa hàng năm đạt 20 - 21 triệu USD.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.