Lào xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Chính phủ Lào đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, phát biểu tại hội nghị quán triệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ X, Thủ tướng Sonexay Siphandone cho biết các nhiệm vụ này tập trung vào việc phát triển đa dạng các ngành sản xuất và dịch vụ, giải quyết khó khăn về kinh tế – tài chính, đồng thời tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và chất lượng.

Trước hết, Lào sẽ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp nhằm bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu trong nước và mở rộng xuất khẩu. Cùng với đó, nước này khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông sản như cao su, thủy sản, sắn, mía, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tạo việc làm tại khu vực nông thôn.

Chính phủ Lào cũng ưu tiên phát triển các dự án năng lượng sạch như thủy điện, điện Mặt Trời, điện gió và điện sinh khối, đồng thời mở rộng hệ thống truyền tải điện để kết nối với các nước trong khu vực, phục vụ thương mại năng lượng.

Trong lĩnh vực tài nguyên, Lào định hướng tăng cường chế biến khoáng sản trong nước, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, tập trung vào các sản phẩm bán thành phẩm và thành phẩm như vàng, sắt, đồng, nhôm và muối kali.

Bên cạnh đó, nước này sẽ thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến tham gia chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt tại các đặc khu kinh tế và khu công nghiệp, đồng thời khuyến khích sản xuất thay thế hàng nhập khẩu.

Du lịch cũng được xác định là lĩnh vực trọng điểm với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững.

Về hạ tầng, Lào đặt mục tiêu cải thiện hệ thống logistics và vận tải xuyên biên giới, từng bước xây dựng nước này trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trong khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Các cảng cạn tại Viêng Chăn, Savannakhet, Khammouane và Champasak sẽ tiếp tục được nâng cấp và khai thác hiệu quả.

Ngoài ra, chính phủ cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, internet tốc độ cao, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, phát triển chính phủ số, thương mại điện tử và tài chính điện tử. Song song với các biện pháp phát triển kinh tế, Lào sẽ tăng cường quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách hệ thống thu ngân sách, kiểm soát lạm phát, quản lý chặt chẽ ngoại tệ và từng bước giải quyết vấn đề nợ công.

Chính phủ Lào sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khu vực tư nhân và tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Xuân Tú – Văn Phiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.