Lào xả nước ứng cứu hạn hạ nguồn Mekong

Nhằm hỗ hợ tình trạng hạn hán kéo dài tại các vùng hạ nguồn sông Mekong, Lào đã bắt đầu tiến hành xả nước xuống hạ lưu sông Mekong từ ngày 23/3.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào, ông Khammany Inthirath cho biết, bắt đầu từ ngày 23/3, Lào đã tiến hành xả nước xuống hạ nguồn sông Mekong với công suất 1.136m3/s.

Theo đó, Lào có kế hoạch xả nước từ ngày 23/3 cho đến cuối tháng 5/2016, nhằm giúp cho việc ứng cứu tình trạng hạn hán phía hạ nguồn sông Mekong, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nơi đang chịu thiệt hại nặng nhất do tình trạng hạn hán kéo dài.

Như vậy, với lưu lượng nước xả 2.254m3/s từ đập Cảnh Hồng của Trung Quốc, 220m3/s từ các đập nhánh của Thái Lan và 1.136m3/s mà Lào đang tiến hành xả, đã nâng tổng mức nước xả xuống hạ lưu sông Mekong là 3.610m3/s. Với lưu lượng này sẽ góp phần quan trọng vào việc cứu hạn phía hạ nguồn sông Mekong, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.