Lào tiếp tục phá án ma túy lớn, thu giữ 12 triệu viên methamphetamine

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, cảnh sát tỉnh Xayabouly, Bắc Lào vừa bắt giữ 6 người đang vận chuyển 12 triệu viên methamphetamine.

Báo An ninh Lào đăng tải bài viết nêu rõ sau khi có được thông tin về vụ vận chuyển ma túy, cảnh sát tổ chức vây bắt các nghi phạm đang di chuyển trong hai ô tô bán tải và 1 xe máy tại khu vực giữa huyện Ngern và huyện Hongsa, tỉnh Xayaboury, bắt giữ 6 công dân Lào, thu giữ 12 triệu viên methamphetamine và 1 khẩu súng ngắn cùng 15 viên đạn. Bước đầu, các nghi phạm đã khai nhận được một người Thái Lan trả tiền để vận chuyển số ma túy trên về thủ đô Viêng Chăn.

Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong hàng loạt vụ bắt giữ ma túy liên tiếp ở Lào. Mới đây, cảnh sát thủ đô Viêng Chăn cũng đã phát hiện hơn 5 triệu viên amphetamine trong một chiếc SUV bị lật trong vụ tai nạn ở trung tâm thủ đô này.

Trước đó, trong thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng, chống ma túy (26/6), Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh vấn nạn ma túy đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực, tội phạm và các vấn đề xã hội khác. Điều này tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro cao đối với an ninh quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe của nhân dân Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực lượng lao động và là tương lai của đất nước. Ma tuý còn là vấn đề lớn của toàn cầu mà các nước đều coi trọng, quan tâm hợp tác, đấu tranh phòng, chống, kiểm soát và giải quyết.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.