Lào - Thái Lan tiếp tục thắt chặt và tăng cường hợp tác song phương

Theo truyền thông Lào, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) cùng Hoàng hậu Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya và Đoàn đại biểu cấp cao Thái Lan đã sang thăm cấp nhà nước Lào từ ngày 16 - 18/3.
Chú thích ảnh
Nhà vua Thái Lan cùng Hoàng hậu Thái Lan sang thăm cấp nhà nước Lào. Ảnh: The Laotian Times

Chuyến thăm nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp, trên cơ sở láng giềng tốt và đối tác chiến lược vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững, giữa nhân dân hai nước Lào và Thái Lan ngày càng hiệu quả hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong cuộc gặp song phương sáng 17/3 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lào đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chuyến thăm; nhấn mạnh chuyến thăm Lào lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan mang ý nghĩa quan trọng lịch sử đối với mối quan hệ Lào - Thái Lan, đồng thời phản ánh nguyện vọng của người dân hai nước trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong tương lai, hướng tới sự hợp tác ngày càng bền chặt.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Chủ tịch nước Lào bày tỏ sự chia buồn trước sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit, thân mẫu của Nhà vua Rama X, hồi cuối năm 2025 vừa qua; khẳng định đây không chỉ là sự mất mát to lớn của người dân và đất nước Thái Lan, mà người dân và đất nước Lào cũng mất đi “người họ hàng thân thiết”, người đã có những đóng góp to lớn cho người dân Lào. Chủ tịch nước Lào cũng đồng thời cảm ơn về các dự án hỗ trợ của Hoàng gia Thái Lan dành cho Lào, đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Lào và đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Lào, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và y tế.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong suốt 76 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 19/12/1950, đã liên tục phát triển và đạt được thành công quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cho biết rất vui khi sang thăm cấp nhà nước Lào lần này; cảm ơn về sự đón tiếp nồng nhiệt, ấm áp, hữu nghị và chân thành của Chính phủ và người dân Lào; đồng thời chúc cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp, trên cơ sở láng giềng tốt và đối tác chiến lược vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững, giữa nhân dân hai nước Thái Lan - Lào mãi vững bền.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân đã dẫn Nhà vua Thái Lan cùng Hoàng hậu và Đoàn đại biểu cấp cao Thái Lan, đi thăm cơ sở sản xuất lụa tơ tằm cổ của Lào và một số dự án do Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ.

Xuân Tú - Văn Phiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.