Lào hoãn Đại hội thể thao toàn quốc, tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Lào đã quyết định hoãn tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 11 dự kiến diễn ra tại tỉnh Xieng Khuang, miền Bắc nước này từ ngày 22/3-1/4 do lo ngại về việc bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu.
Chú thích ảnh
Hành khách đến Lào qua các cửa khẩu quốc tế sẽ được kiểm tra thân nhiệt, sau đó sẽ được yêu cầu sát khuẩn tay trước khi nhập cảnh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Lào, bà Sengdeuane Lachanthaboun cho biết mặc dù tới thời điểm này, Lào vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm COVID-19, nhưng trước tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế Lào nhận thấy việc tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc trong điều kiện khí hậu hiện nay là "rất nguy hiểm".

Liên quan tới công tác phòng dịch, nhận thức rất rõ về việc đất nước vừa thiếu về trang thiết bị y tế, vừa yếu về cơ sở hạ tầng cho ngành y, giới chức Lào đang tích cực tăng cường các biện pháp phòng ngừa bổ sung nhằm ngăn không để virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào Lào.

Cơ quan y tế Lào vừa kiến nghị các bộ ngành trên cả nước xem xét đình chỉ hoặc hoãn các chuyên công tác nước ngoài của cán bộ tới các nước đã ghi nhận bùng phát COVID-19. Trong trường hợp bất khả kháng, cán bộ, công chức phải tuân thủ nghiêm mọi biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia sở tại và khi về nước, cũng sẽ phải tuân thủ các biện pháp y tế mà Lào đang áp dụng.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Lào ngày 2/3 cũng đã ban hành 5 thông báo tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm ngăn ngừa virus SARS-CoV-2. Theo đó, yêu cầu các công ty du lịch không tổ chức các tour trọn gói tới các nước đã bùng phát COVID-19 cho đến khi dịch được kiểm soát, đồng thời cấm tổ chức các tour du lịch nhóm đưa khách từ các nước đã có dịch vào Lào. 

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Lào cũng kêu gọi đại diện các tổ chức quốc tế và các đại sứ quán nước ngoài ở Lào, đặc biệt là những nước đã có dịch bùng phát, hợp tác với giới chức Lào tại các cửa khẩu quốc tế trong việc kiểm tra thân nhiệt và tiến hành các kiểm tra y tế khác. Thông báo cho biết đối với những người đến từ vùng dịch, dù không có biểu hiện nhiễm virus SARS-CoV-2, vẫn sẽ được yêu cầu tự cách ly 14 ngày, trong khi các trường hợp có các biểu hiện như cúm, ho và khó thở sẽ được đưa tới bệnh viện để giám sát và làm các xét nghiệm cần thiết.

Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 của Lào yêu cầu chủ các doanh nghiệp công ty nhà nước và tư nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là các công ty có nhân viên đến từ vùng dịch, hợp tác với các nhân viên y tế tại các cửa khẩu quốc tế khi nhập cảnh Lào. Đối với các trường hợp đến từ vùng dịch song không có triệu chứng của bệnh COVID-19 vẫn được yêu cầu cách ly trong 14 ngày. 

Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 của Lào cũng kêu gọi đình chỉ hoặc hoãn mọi sự kiện truyền thống hoặc các hoạt động tụ tập đông người để đề phòng nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2.

Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Báo động người cao tuổi Hàn Quốc 'đốt tiền' ở sòng bạc

Báo động người cao tuổi Hàn Quốc 'đốt tiền' ở sòng bạc

Tình trạng người cao tuổi tại Hàn Quốc gia tăng tần suất đến sòng bạc đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ kiệt quệ tài chính và lệ thuộc vào cờ bạc, đòi hỏi cơ quan chức năng phải khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ nhóm đối tượng này.

Mỹ: Bang California dồn lực ứng phó 'bão' thời tiết cực đoan

Mỹ: Bang California dồn lực ứng phó 'bão' thời tiết cực đoan

Bang California (Mỹ) đang phải đồng thời ứng phó với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, từ đợt nắng nóng gay gắt kéo dài làm bùng phát các vụ cháy rừng, cho đến nguy cơ ngập lụt ven biển do tác động kép của hiện tượng sóng Kelvin (sóng ven bờ) và El Nino.

Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội Latvia tại Riga, ngày 3/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bầu cử Latvia: Lực lượng thân EU giữ vững vị thế

Đảng Danh sách Thống nhất (United List) trung hữu của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 3/10. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc để quốc gia Baltic tiếp tục duy trì đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) và ủng hộ Ukraine.

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.