Lao động tự do đầu tiên nhận trợ cấp thai sản từ BHXH tự nguyện tại Kiến An (Hải Phòng)

Mới đây, tại BHXH cơ sở Kiến An (Hải Phòng), chị Trần Huyền Trang, lao động tự do đã trở thành người đầu tiên được nhận trợ cấp thai sản từ chính sách BHXH tự nguyện.

Chỉ sau 3 ngày nộp hồ sơ, chị Trang đã được nhận 2 triệu đồng tiền trợ cấp thai sản. Khoản trợ cấp tuy không lớn nhưng mang lại ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ. Với chị Trang, niềm vui này còn bất ngờ hơn khi trước đó chị chỉ nghĩ rằng tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu khi về già.

Chia sẻ niềm xúc động, chị Trang cho biết: "Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đóng BHXH tự nguyện để có lương hưu sau này. Thật bất ngờ và vui mừng khi biết mình còn được hưởng cả trợ cấp thai sản. Khoản tiền này tuy không lớn nhưng đã giúp tôi trang trải thêm chi phí bỉm sữa, thuốc men cho con. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng khi chỉ sau 3 ngày làm hồ sơ đã được nhận tiền trợ cấp. Cảm ơn chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện để những lao động tự do như chúng tôi được chăm sóc và bảo vệ".

Chú thích ảnh
Cán bộ BHXH cơ sở Kiến An hướng dẫn chị Trần Huyền Trang kê khai thủ tục hồ sơ

Bà Phạm Thị Bích Thảo – Phó Giám đốc BHXH cơ sở Kiến An cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn quản lý có 18.251 người tham gia BHXH, trong đó có 2.024 người tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng, kịp thời không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người tham gia mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính sách BHXH. Cùng với đó, công tác truyền thông luôn được BHXH cơ sở Kiến An quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng, các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, truyền thông nhóm nhỏ… nhằm đưa chính sách BHXH đến gần hơn với người lao động và người dân trên địa bàn."

Câu chuyện của chị Trần Huyền Trang là minh chứng cụ thể, đồng thời cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đưa chính sách BHXH đến gần hơn với đông đảo người lao động” – Bà Thảo nhấn mạnh.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung năm 2024), từ ngày 1/7/2025, người tham gia BHXH tự nguyện ngoài chế độ hưu trí và tử tuất còn được mở rộng chế độ trợ cấp thai sản.

Điều kiện hưởng là lao động nữ sinh con có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; Lao động nam có vợ sinh con có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản. Mức trợ cấp thai sản là 2.000.000 đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ. Lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc lao động nữ là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi sinh con còn được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.

Việc bổ sung quyền lợi thai sản đã góp phần nâng cao tính hấp dẫn, nhân văn và bình đẳng của chính sách BHXH tự nguyện, đồng thời tạo niềm tin, khuyến khích người lao động tự do chủ động tham gia để bảo vệ an sinh cho bản thân và gia đình.

Trường hợp của chị Trần Huyền Trang không chỉ là niềm vui riêng của một gia đình. Đây còn là minh chứng cho thấy chính sách BHXH tự nguyện ngày càng đi vào đời sống. Từ câu chuyện tại BHXH cơ sở Kiến An, có thể kỳ vọng ngày càng nhiều lao động tự do, lao động phi chính thức sẽ nhận thấy lợi ích thiết thực, từ đó chủ động tham gia BHXH tự nguyện. Bởi đầu tư cho BHXH chính là đầu tư cho một tương lai an toàn, vững chắc – không chỉ khi về già mà ngay cả trong những thời điểm khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...