Lao động mất việc làm hưởng trợ cấp gần 4,8 triệu đồng/người/tháng

Ngày 21/7, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Đồng Nai chi hơn 870 tỷ đồng trợ cấp cho trên 29.000 lao động thất nghiệp. Trung bình, mỗi lao động thất nghiệp mỗi tháng được trợ cấp gần 4,8 triệu đồng, thời gian trợ cấp hơn 4 tháng.

Số tiền trợ cấp nêu trên không lớn nhưng đảm bảo cho người lao động mất việc làm có thu nhập hàng tháng; giúp họ giải quyết khó khăn, trang trải những chi phí cần thiết trong cuộc sống; đồng thời tạo động lực để họ tìm kiếm việc làm mới, sớm quay lại thị trường lao động. Việc chi trợ cấp thất nghiệp được ngành chức năng Đồng Nai thực hiện sớm bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai, nguyên nhân người lao động thất nghiệp do doanh nghiệp giải thể, phá sản; người lao động chủ động xin nghỉ việc để tìm kiếm việc làm mới. Hầu hết lao động thất nghiệp tại Đồng Nai là công nhân phổ thông dưới 40 tuổi, khả năng tìm kiếm được việc làm mới rất cao. Theo quy định, lao động tham gia bảo hiểm đủ thời gian khi mất việc làm đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, người lao động không nên vì lợi ích trước mắt mà tự ý xin nghỉ việc để hưởng chế độ bởi khi gắn bó lâu dài với doanh nghiệp người lao động sẽ không ngừng nâng cao tay nghề, được hưởng nhiều quyền lợi về lương, thưởng, cơ hội thăng tiến cao. Trong khi lao động “nhảy việc” khiến thời gian đóng bảo hiểm xã hội bị đứt quãng, ảnh hưởng đến quyền lợi sau này.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai, quý III, doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai cần tuyển dụng khoảng 35.000 lao động, trong đó lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật chiếm hơn 90%. Ngành nghề cần tuyển chủ yếu là may mặc, giày da, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí và các ngành dịch vụ.

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng chục nghìn lao động thất nghiệp, đồng thời tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động; phối hợp với địa phương qua hệ thống cộng tác viên hỗ trợ giải quyết việc làm tại 95 xã, phường và các đơn vị trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, phổ biến thông tin người tìm việc - việc tìm người, kết nối cung cầu lao động. Hiện nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp Đồng Nai rất lớn, lao động tìm việc cần trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp hoặc đến đơn vị do Nhà nước quản lý để được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, Đồng Nai chấm dứt chi trợ cấp thất nghiệp đối với hơn 1.900 người, trong số này có gần 120 người không thông báo tìm kiếm việc làm trong 3 tháng liên tục. Để tránh tình trạng bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai lưu ý người lao động thực hiện đúng các quy định trong thời gian hưởng chế độ.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.