Lào đóng cửa, phong tỏa một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm ở thủ đô Viêng Chăn

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt trong bối cảnh liên tiếp phát hiện các ca nhiễm có liên quan tới các hành vi nhập cảnh bất hợp pháp, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thủ đô Viêng Chăn tối 20/4 đã ra chỉ thị yêu cầu đóng cửa và phong tỏa tạm thời một số địa điểm có nguy cơ lây lan dịch tại thủ đô Viêng Chăn từ ngày 20/4-4/5.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ thị yêu cầu đóng cửa hoạt động của các quán ăn và mát xa không xuất trình được giấy phép hoạt động hợp pháp; đóng cửa tạm thời các địa điểm như khách sạn, nhà hàng, quán karaoke, quán rượu, sàn nhảy, quán ăn, chùa chiền để nhà chức trách tiến hành biện pháp dịch tễ. Đây là những địa điểm mà bệnh nhân số 59 cùng 3 người khác, bao gồm 2 người Thái Lan nhập cảnh bất hợp pháp, lui tới trước khi bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Chỉ thị cũng yêu cầu phong tỏa tạm thời khu vực Bản ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn mà gia đình bệnh nhân số 59 đang ở, đóng cửa hoạt động tạm thời 2 trường học ở thủ đô Viêng Chăn mà bệnh nhân số 59 và em gái đang theo học.

Chỉ thị cũng yêu cầu các tụ điểm giải trí, quán ăn, điểm công cộng có thể tập trung đông người thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch bệnh do Chính phủ đề ra; khuyến nghị người dân thủ đô Viêng Chăn tránh ăn uống tại các quán ăn, nhà hàng trong giai đoạn này và nếu có nhu cầu thì có thể mua về nhà.

Bệnh nhân số 59 là một sinh viên Lào, 25 tuổi, được xác nhận mắc COVID-19 hôm 19/4. Người này được cho là tiếp xúc với 3 người, trong đó có 2 người Thái Lan nhập cảnh trái phép vào tỉnh Savanakhet, Trung Lào, từ hôm 6/4. Ngày 7/4, 3 người này đi xe khách lên thủ đô Viêng Chăn và được sinh viên này đưa đón đi ăn uống, chơi bời ở nhiều nhà hàng, quán rượu, karaoke, sàn nhảy, quán mát xa và chùa ở thủ đô Viêng Chăn. Ngày 17/4, sau khi những người Thái Lan tiếp tục vượt biên trái phép về nước và gọi điện thông báo đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân số 59 mới đi khám và bị phát hiện mắc bệnh.

Ngoài thủ đô Viêng Chăn, những ngày qua, tỉnh Salavan, Nam Lào, cũng cho phong tỏa 15 bản trên địa bàn để truy vết và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm sau khi ghi nhận bệnh nhân thứ 54, người cũng nhập cảnh bất hợp pháp về nước từ Thái Lan và có lịch sử đi lại tới nhiều địa điểm công cộng. 

Sau khi ghi nhận hàng loạt ca mắc mới trong tháng 4, trong đó có nhiều trường hợp liên quan tới các hành vi nhập cảnh bất hợp pháp, trong những ngày qua, các tỉnh của Lào dọc biên giới với Thái Lan đã tăng cường mạnh mẽ các hoạt động tuần tra, kiểm soát để sớm phát hiện và ngăn chặn người vượt biên, đồng thời cảnh báo các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp, bao che người thân nhập cảnh bất hợp pháp từ nước ngoài sẽ phải đối mặt với các hình thức xử phạt nghiêm khắc.

Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.