Lào điều chỉnh quy định về bảo hiểm sức khỏe cho lao động nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Bộ Công an Lào vừa ra thông báo cho biết Văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính Lào đã phê duyệt quy định về bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài.

Chương trình bảo hiểm mới được triển khai và áp dụng đối với mọi lao động nước ngoài nhập cảnh vào Lào kể từ ngày 3/1.

Chú thích ảnh
Xe tuk tuk di chuyển trên đường phố tại Viêng Chăn, Lào. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ chương trình bảo hiểm COVID-19 được triển khai thử nghiệm trước đây đã được thay thế bằng chế độ bảo hiểm cố định có tên “Bảo hiểm sức khỏe cho lao động người nước ngoài”, yêu cầu tất cả lao động nước ngoài khi nhập cảnh Lào phải mua bảo hiểm có thời hạn 12 tháng với trị giá 500.000 kip (28,9 USD).

Theo báo chí Lào, Bộ Công an nước này sẽ phối hợp với đơn vị cung cấp bảo hiểm là Thavisub Insurance để triển khai việc bán bảo hiểm tại các cửa khẩu trên cả nước, trong khi các nhân viên xuất nhập cảnh đã được hướng dẫn kiểm tra chi tiết các tài liệu bảo hiểm trước khi người lao động nước ngoài nhập cảnh hoặc xuất cảnh khỏi Lào.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.