Lào đề ra 5 mục tiêu lớn trong kế hoạch phát triển kinh tế

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết về kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục phát triển đất nước để đưa Lào thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của Lào. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, báo cáo tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X ngày 23/3 về phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030), Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cho biết kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục phát triển đất nước để đưa Lào thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển một cách có chất lượng, với 5 mục tiêu chính.

Thứ nhất, về kinh tế, Lào phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân từ 6%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 3.104 USD và tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người đạt 2.914 USD vào năm 2030. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 20,95% GDP, trong khi chi ngân sách khoảng 19,96% GDP, hướng tới duy trì thặng dư ngân sách. Nợ công được kiểm soát ở mức dưới 70% GDP; lạm phát duy trì không quá 5% (±2%) và dự trữ ngoại hối đủ cho ít nhất 5 tháng nhập khẩu

Chính phủ Lào cũng đặt mục tiêu huy động đầu tư đạt khoảng 24% GDP; sản lượng lúa gạo đạt 4 triệu tấn/năm; xuất khẩu nông - lâm sản đạt 1,9 tỷ USD/năm; thu hút khoảng 22 triệu lượt khách du lịch quốc tế với doanh thu ước đạt 8 tỷ USD.

Thứ hai, về văn hóa - xã hội, Lào đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nhập học của trẻ 5 tuổi lên 90%, giảm tỷ lệ bỏ học bậc trung học cơ sở xuống dưới 8%. Các chỉ số y tế tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo được phấn đấu giảm xuống còn một chữ số, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đào tạo nghề.

Thứ ba, trong lĩnh vực môi trường, Lào đặt mục tiêu nâng độ che phủ rừng lên 65%; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính đồng thời mở rộng hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn tại các khu vực có nguy cơ thiên tai.

Thứ tư, về hợp tác và hội nhập quốc tế, Lào dự kiến nâng cấp và cải tạo khoảng 1.450 km đường giao thông thuộc Hành lang kinh tế ASEAN, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục nhằm rút ngắn thời gian cấp phép và chứng nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cuối cùng, trong quản trị và tư pháp, Chính phủ Lào đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính, mở rộng mô hình dịch vụ công một cửa và nâng tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự và dân sự.

Xuân Tú - Văn Phiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.