Lào Cai sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai

Lào Cai tập trung ứng phó với nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và chủ động phòng, chống thiên tai.

Theo dự báo, từ ngày 29/5 đến ngày 2/6/2025, tại Lào Cai xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trước nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt xảy ra hầu hết các địa phương trong tỉnh, để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường vừa ký Công điện hoả tốc số 03/CĐ-UBND ngày 29/5/2025 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và chủ động phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập, kênh mương, phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống mưa, lũ. Đặc biệt, Sở đôn đốc cấp huyện, cấp xã sẵn sàng tổ chức sơ tán, di chuyển người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét... đến nơi an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn địa phương kiện toàn cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng đóng quân trên địa bàn rà soát, xây dựng phương án, chủ động huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp với địa phương và lực lượng liên quan triển khai công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương, nhất là lực lượng Công an cấp xã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai hỗ trợ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; bố chí lực lượng phân luồng giao thông, hướng dẫn giao thông ở khu vực bị thiên tai, nhất là những khu vực cầu, ngầm tràn, sạt lở đất, sụt lún, sạt lở đất,...

Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông và công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai; kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm lưu thông thông suốt, nhất là tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trong công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Các địa phương tiếp tục bám sát tình hình, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt, phù hợp thực tế ở địa phương, mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không để xảy ra gián đoạn, sao nhãng trong chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với thiên tai khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.    

Từ đầu tháng 5/2025 đến nay, Lào Cai đã xảy ra 5 đợt mưa lớn. Trong các tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 đợt thiên tai làm 1 người chết; thiệt hại 85 nhà ở và 58,7 ha diện tích sản xuất nông nghiệp; một số công trình hạ tầng và các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại trên 3,7 tỷ đồng.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.