Lào Cai mất hơn 70 tỷ đồng vì mưa đá

Trận mưa đá lịch sử xảy ra đêm 26, rạng ngày 27/3 tại 3 huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai đã làm 11.878 hộ bị hư hỏng mái nhà, hàng trăm ha hoa màu, cây ăn quả bị hỏng, tổng thiệt hại lên đến hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 28/3, theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai: Trận mưa đá lịch sử xảy ra đêm 26, rạng ngày 27/3 tại 3 huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai đã làm 11.878 hộ bị hư hỏng mái nhà, hàng trăm ha hoa màu, cây ăn quả bị hỏng, tổng thiệt hại lên đến hơn 70 tỷ đồng.

Từ mờ sáng ngày 27/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh đã về các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai cùng UBND huyện kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn và thống kê thiệt hại. Tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, động viên kịp thời các hộ có người bị thương phải nằm viện, trước mắt ủng hộ mỗi người 500 nghìn đồng.

Lào Cai mất hơn 70 tỷ đồng vì mưa đá ảnh 1

Người dân huyện Mường Khương dựng lại nhà cửa sau trận mưa đá. Ảnh: Lục Văn Toán/TTXVN.

Với tinh thần khẩn trương giúp dân sớm ổn định cuộc sống, kể từ 12 giờ ngày 27/3 đến trưa 28/3, đã có nhiều xe chở bạt, tấm lợp lên các huyện để tỏa về các xã, đến từng thôn bản và gia đình bị thiệt hại. Theo thống kê, đến 15 giờ ngày 28/3 đã có trên 10.000m2 bạt được chở về địa bàn để giải quyết cho nhân dân tạm thời che mưa, nắng trong khi chưa có tấm lợp Prô xi măng, ngói hỗ trợ của tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên hệ với các nhà máy sản xuất tấm lợp Đông Anh, Phú Thọ trước mắt mua khoảng 10.000 tấm lợp phục vụ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khẩn trương vào cuộc khắc phục vệ sinh môi trường, đảm bảo không để dịch bệnh xảy ra; kiểm tra các trường học, không để học sinh đói rét.

Trận mưa đá lịch sử bất ngờ đổ xuống đêm 26, rạng ngày 27/3 ở 34 xã thuộc 3 huyện nghèo: Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai (3 huyện hưởng chính sách 30a của Chính phủ) đã để lại hậu quả nặng nề. Huyện Mường Khương có 13/16 xã bị thiệt hại, gồm: Thị trấn Mường Khương và các xã: Tung Chung Phố, Tả Ngải Chồ, Pha Long, Dìn Chin, Tả Gia Khâu, Tả Thàng, La Pán Tẩn, Nậm Chảy, Thanh Bình, Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn. Trong đó, khu vực trung tâm thị trấn, xã Tả Gia Khâu, Tung Chung Phố, Nấm Lư bị thiệt hại nặng nhất. Hầu hết các nhà lợp tấm Prô xi măng, lợp tôn loại mỏng, lợp ngói máng và tấm lợp nhựa bị phá hủy hoàn toàn.

Đến sáng 28/3, thông tin từ các xã báo về con số tương đối cụ thể, huyện Mường Khương có 31 người bị thương, trong đó có 23 người bị thương phải nhập viện điều trị, chưa kể số bị thương nhẹ băng bó điều trị tại nhà. Về tài sản, 7.000 hộ dân bị hỏng nhà và hỏng mái hoàn toàn, nhiều diện tích cây cối hoa màu bị hư hại; các công trình nhà cửa công cộng, như trường học, trạm xá, trụ sở cơ quan ở các xã đều bị thiệt hại nặng phần mái, bị ẩm ướt hư hỏng bên trong. Nhiều diện tích cây trồng bị mất trắng, 2 xe ô tô bị vỡ kính, móp xe.

Tại hai huyện Bắc Hà và Si Ma Cai, mưa đá cũng gây hậu quả nghiêm trọng tại 12/21 xã của huyện Bắc Hà, 9/13 xã của huyện Si Ma Cai. Tại hai huyện có gần 5.000 hộ và nhiều trường học, trạm xá, nhà công vụ của giáo viên và UBND xã, nhà văn hóa, điểm bưu điện văn hóa bị phá hỏng phần mái. Ba người bị thương phải điều trị tại bệnh viện. 154 ha hoa màu, 209 vạn cây giống và 331,7 ha cây ăn quả chủ yếu là cây mận tam hoa đã có quả nhỏ bị thiệt hại từ 70% trở lên./.


Hương Thu

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.