Lào Cai khởi công xây dựng thêm một nhà máy chế biến quế hữu cơ

Ngày 10/12, UBND huyện Bảo Thắng (Lào Cai) và Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế, hồi Việt Nam (VINASAMEX) đã tổ chức Lễ khởi công nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Dự án nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng được xây dựng tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng do Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế, hồi Việt Nam làm chủ đầu tư. Đây là địa điểm thuận tiện giao thông (gần Quốc lộ 70 và cao tốc Nội Bài - Lào Cai) thuộc vùng trọng điểm sản xuất quế của tỉnh Lào Cai, bao gồm các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà và Bảo Yên.

Dự án xây dựng trên diện tích gần 10 ha với tổng vốn đầu tư hơn 411,5 tỷ đồng. Dây chuyền có công suất chế biến từ 10.000 - 15.000 tấn quế tươi/năm, chiết xuất 50.000 lít tinh dầu quế/năm. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm: vỏ quế bào dạng ống sáo, ống điếu. Các sản phẩm quế nguyên vỏ, quế vụn mảnh, quế bột, tinh dầu quế… đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm và có thu nhập ổn định cho hơn 150 lao động và hàng trăm lao động thời vụ; đồng thời, thu hút hàng trăm gia đình, cơ sở sản xuất tư nhân tham gia trồng quế, sơ chế, cung cấp nguyên liệu quế thô cho nhà máy.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế, hồi Việt Nam cho biết, nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng đi vào hoạt động sẽ làm tăng thêm khoảng 10% giá trị thu nhập cho hàng nghìn hộ nông dân tham gia chuỗi sản xuất quế hữu cơ cung ứng nguyên liệu cho nhà máy.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu quế hồi Việt Nam. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Công ty phấn đấu đưa từng phần của nhà máy đi vào hoạt động từ quý II/2024. Từ nay đến năm 2025, công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và hộ trồng quế xây dựng vùng nguyên liệu quế đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế từ 3.000 - 5.000 ha. Vùng nguyên liệu này sẽ cung cấp nguyên liệu đảm bảo chất lượng cho nhà máy, sản phẩm sản xuất ra sẽ đáp ứng yêu cầu chất lượng của khách hàng đến từ EU, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Hàn Quốc…

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương tạo thuận lợi tốt nhất cho chủ đầu tư, liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân để triển khai các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm quế. Qua đó, bảo đảm phát triển các vùng nguyên liệu ổn định cho các nhà máy, góp phần nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến quế của tỉnh Lào Cai.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai có hơn 53.000 ha cây quế được trồng tại 100/152 xã, thị trấn của tỉnh, tập trung tại các huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Thắng (riêng huyện Bảo Thắng có diện tích 8.200 ha). Mục tiêu của tỉnh Lào Cai đến năm 2025 sẽ đạt trên 65.000 ha, tạo vùng nguyên liệu ổn định, bền vững, chất lượng cao cho các cơ sở chế biến quế ở địa phương.

Hồng Ninh - Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cà Mau: Khó khăn bủa vây vụ lúa Hè Thu

Cà Mau: Khó khăn bủa vây vụ lúa Hè Thu

Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn ha lúa Hè Thu trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa thể thu hoạch, nhiều diện tích bị ngập, đổ ngã, có nguy cơ thiệt hại nặng.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương

Đồn Biên phòng của khẩu Ma Lù Thàng và Đồn Biên phòng Huổi Luông (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu) tổ chức tuần tra song phương với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 23/9.

Mưa lũ gây thiệt hại tại vùng Đồng Tháp Mười

Mưa lũ gây thiệt hại tại vùng Đồng Tháp Mười

Những ngày gần đây, mưa lớn, dông lốc kết hợp với diễn biến mực nước dâng tại vùng Đồng Tháp Mười đang gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân tại một số địa phương của tỉnh Tây Ninh.