Lào Cai: Khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai gây ra

Do mưa lớn kéo dài trong đêm và sáng 11/9 đã làm đất đá sạt xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông tại Km149+530 Quốc lộ 4D, địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực tại hai đầu điểm sạt lở, đồng thời chặt cây đổ, huy động máy xúc thu dọn đất đá để thông tuyến. Sau nỗ lực khắc phục, trong buổi sáng cùng ngày, Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai đã xử lý 400m3 đất đá sạt lở, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở thuận lợi, an toàn. 

Cũng do trời mưa, đường trơn trượt, khoảng 11 giờ trưa 11/9, tại Km115+800 Quốc lộ 4D, đoạn qua thôn Chu Lìn 2 (xã Tả Phìn), xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 3 người bị thương. Xe khách do tài xế Lê Sơn điều khiển, biển số BKS 36H 100XX chở 36 hành khách bất ngờ mất phanh khi ôm cua dốc.Trong tình huống nguy cấp, chiếc xe va vào hộ lan mềm bên đường rồi tiếp tục lao vào ta luy dương gần Trường Tiểu học Trung Chải. Vụ va chạm khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng, 3 hành khách bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt kịp thời để điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang có mưa, nhiều khu vực mưa kéo dài khiến nền địa chất suy yếu, đặc biệt tại các vị trí taluy. Người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao cảnh giác, quan sát kỹ để tránh rủi ro đáng tiếc. Chính quyền địa phương cũng đã chủ động bố trí lực lượng, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.