Lào Cai đón trên 155.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024

Sáng 1/1, Sở Du lịch Lào Cai cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 30/12/2023 - 1/1/2024), ước tính địa phương đón khoảng 155.600 lượt du khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023.
Chú thích ảnh
Khách tham quan đỉnh Fansipan, nơi được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương". Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tổng thu từ khách du lịch dịp này đạt khoảng 467 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023 (429 tỷ đồng); trong đó, tổng thu từ khách quốc tế đạt 86 tỷ đồng. 

Trong 3 ngày của kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, thời tiết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều có nắng trên nền nhiệt độ se lạnh dao động từ 15 - 17 độ C, rất thích hợp để người dân và du khách trải nghiệm. Lượng khách tập trung chủ yếu ở các địa bàn trọng điểm về du lịch như Sa Pa với khoảng 85.400 lượt khách, thành phố Lào Cai đón khoảng 42.900 lượt khách, huyện Bắc Hà đón khoảng 31.000 lượt khách, huyện Bát Xát với 6.500 lượt khách, huyện Bảo Yên với 17.000 lượt khách... Công suất phòng nghỉ khách sạn trên toàn tỉnh đạt khoảng 75%, riêng tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa đạt khoảng 90 - 95%.

Nhìn chung, du khách đến Lào Cai ưu tiên lựa chọn phân khúc khách sạn cao cấp hạng từ 3-5 sao với công suất đạt khoảng 95%.

Theo đánh giá của Sở Du lịch Lào Cai, trong dịp nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và không để xảy ra việc tăng giá, ép giá dịch vụ.

Sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Lào Cai trong năm 2023 đang tạo đà bứt phá cho ngành "công nghiệp không khói" của địa phương trong năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai Trần Sơn Bình cho biết, năm 2024, địa phương đặt kỳ vọng rất lớn cho ngành du lịch, là một năm tăng tốc, bứt phá với mục tiêu phấn đấu đón 8,5 triệu lượt khách, với tổng thu trên 27.000 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ những ngày đầu năm, toàn ngành tổ chức nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn. 

Đêm 31/12, tại trung tâm thị xã Sa Pa, nhân dân và du khách được chứng kiến Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Nghệ thuật làm trang phục dân tộc Mông đen thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai”; Chương trình chào năm mới 2024 diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng và màn bắn pháo hoa lộng lẫy.

Cũng trong đêm 31/12, tại thành phố Lào Cai diễn ra Chương trình giao lưu văn nghệ giữa thành phố Lào Cai và huyện Hà Khẩu (Trung Quốc). Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách được trải nghiệm sự đa dạng văn hóa giữa hai địa phương của hai quốc gia.

Trước đó, từ ngày 20-30/12/2023, tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều sự kiện sôi động như: Khánh thành không gian "Sa Pa - Tinh hoa hội tụ chào năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn”; Lễ hội tuyết cùng với Chương trình trải nghiệm mùa hoa Anh Đào tại Đồi chè Ô Long (thị xã Sa Pa); Khai mạc Festival cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề “Nghiêng say mùa đông”; Hội thi Tinh hoa ẩm thực Bắc Hà; Hội thi trình diễn nghệ thuật Khèn Mông huyện Bắc Hà lần thứ 2...

Đặc biệt, các địa phương trọng điểm về du lịch của Lào Cai đều tổ chức đón khách đầu năm, tạo khí thế chào năm mới 2024. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, Lào Cai đã đón đoàn khách đầu tiên tới ga Lào Cai; đoàn du khách đầu tiên đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa; đồng thời, nhiều sự kiện đặc biệt khác đã diễn ra tại dinh Hoàng A Tưởng, thị trấn Bắc Hà để chào đón du khách đầu tiên đến với huyện Bắc Hà.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.