Lào Cai đón 173 lao động từ Bắc Giang về cách ly

Ngày 15/6, tỉnh Lào Cai đã đón 173 lao động từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lễ xuất quân đón lao động Lào Cai từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. 

Lào Cai đã bố trí 9 xe của Công ty Cổ phần Vận tải du lịch Hà Sơn - Hải Vân để chở người lao động. Ngoài ra, tỉnh còn bố trí 3 xe chuyên dụng của Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh để đón công nhân.

Toàn bộ những lao động này là công nhân đang ở trong vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế, đã được xét nghiệm bằng Real-Time PCR tại Bắc Giang có kết quả âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2. Sau khi trở về, những lao động này sẽ được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cho biết, đón người lao động từ vùng dịch Bắc Giang trở về là nhiệm vụ rất đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của tỉnh với các công dân của Lào Cai tại vùng dịch Bắc Giang. Điều này cũng thể hiện sự chia sẻ, đồng lòng của Lào Cai với Bắc Giang trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.