Lào Cai: Còn 251 thôn ở 38 xã bị chia cắt giao thông, khó tiếp cận

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lũ gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường giao thông tại xã Nậm Lúc, Bắc Hà bị sạt lở, chia cắt nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 14 giờ ngày 13/9, Lào Cai đã có 111 người chết, 143 người bị thương và mất tích; ước thiệt hại ban đầu trên 3.000 tỷ đồng. Bảo Yên là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất trong đợt thiên tai này với 133 người bị thương vong và mất tích. Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 13.300 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi; trong đó có 653 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh có trên 4.300ha lúa, ngô, hoa màu, cây lâm nghiệp, cây ăn quả, thủy sản bị thiệt hại; hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị chết...

Cùng với nông nghiệp, giao thông là lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề sau các trận lũ quét và sạt lở đất tại Lào Cai. Các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như: Quốc lộ 4, 4D, 279 sạt ta luy dương 352 vị trí, khối lượng sạt 134.799m3; sạt ta luy âm 29 vị trí, chiều dài 1.388m; hiện nay còn 5 điểm ách tắc.

Các tuyến đường tỉnh từ 151-162 sạt ta luy dương 145 vị trí, khối lượng sạt 132.774m3; sạt ta luy âm 24 vị trí, chiều dài 1.567m; hiện còn 11 điểm ách tắc. Đường giao thông cấp huyện, xã quản lý bị sạt lở, hư hỏng 753 tuyến; sạt ta luy dương 1.887 vị trí với khối lượng sạt 543.510m3; sạt ta luy âm 176 vị trí, chiều dài 136.838m; ngập úng cục bộ, ách tắc 609 điểm, hiện đã khắc phục được 485 điểm. Ngoài ra, còn nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất khác như trường học; trụ sở ủy ban xã, huyện; nhà văn hóa...

Cùng với thiệt hại về đường giao thông, hệ thống viễn thông và điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng đã gây mất liên lạc, kết nối khiến nhiều địa phương bị cô lập, khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn 16 xã chưa đóng điện trở lại.

Với tinh thần khẩn trương nhất, trong những ngày qua (từ 9 - 13/9), Lào Cai tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương. Đến sáng 13/9 trên địa bàn tỉnh còn 251 thôn/38 xã bị chia cắt giao thông, khó tiếp cận được với bên ngoài do sạt lở, ngập nước. Việc thống kê thiệt hại ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay mưa đã giảm, nước tại một số sông suối đã rút, tuy nhiên nguy cơ sạt lở vẫn còn, nhiều nạn nhân bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như các công tác khác, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị UBND tỉnh đề xuất Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Lào Cai trang thiết bị, phương tiện như: Máy bơm, xuồng, máy xúc, máy hót lật... và nhu yếu phẩm thiết yếu để tiếp tục triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.