Lãnh tụ Iran kêu gọi quân đội củng cố sức mạnh

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết lực lượng vũ trang nước này cần phải tăng cường năng lực chiến đấu bất chấp những suy xét về chính trị, ám chỉ cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với phương Tây nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông.
Ngày 30/11, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết lực lượng vũ trang nước này cần phải tăng cường năng lực chiến đấu bất chấp những suy xét về chính trị, ám chỉ cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với phương Tây nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông.
Lãnh tụ Iran kêu gọi quân đội củng cố sức mạnh ảnh 1

Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh thứ 16 của Phong trào Không liên kết ở Tehran, ngày 30/8/2012. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại một cuộc họp các quan chức hải quân cấp cao, Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ: "Với đường biên giới trên biển rộng lớn của chúng ta và những khoản đầu tư khổng lồ của kẻ thù vào khu vực này, lực lượng vũ trang của chúng ta cần tiếp tục cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, bất chấp những tính toán về chính trị".Trong khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani nỗ lực đàm phán ngoại giao, các tướng lĩnh quân đội do ông Khamenei bổ nhiệm vẫn duy trì những tuyên bố chiến tranh khoa trương và gần như ngày nào cũng công bố cái gọi là sự cách tân về vũ khí. 
Tuần trước, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Tướng Mohammad Ali Jafari cho hay: "Tầm bắn của tên lửa (của Iran) ngày nay đã bao phủ toàn bộ Israel. Điều đó đồng nghĩa với sự sụp đổ của chế độ Do Thái, vốn chắc chắn sẽ sớm xảy ra".

Tuy nhiên, một đồng minh của Tổng thống Rouhani nắm giữ chức vụ an ninh hàng đầu của Iran, Đô đốc Ali Shamakhani lại cố gắng xoa dịu những giọng điệu hiếu chiến trên khi khẳng định: "Năng lực tên lửa của chúng tôi, giống như hạt nhân, vốn dĩ là hòa bình và được trang bị để tự vệ".


TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.