Lãnh tụ Fidel Castro gặp gỡ 5 anh hùng Cuba

Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro đã trò chuyện cùng 5 “anh hùng chống khủng bố” của Cuba mới được Mỹ trả tự do trong suốt 5 tiếng đồng hồ.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, các nhật báo chính thức của Cuba ra ngày 2/3 đều đăng bức thư của lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro tường thuật lại buổi tiếp 5 “anh hùng chống khủng bố” của Cuba mới được Mỹ trả tự do tại nhà riêng của ông vào ngày 28/2.

Trong bức thư, có đăng kèm nhiều hình ảnh của buổi gặp gỡ, lãnh tụ Fidel cho biết đã trò chuyện cùng các chiến sĩ tình báo trên trong suốt 5 tiếng đồng hồ về gia đình, sức khỏe và công việc của họ.

Lãnh tụ Fidel Castro gặp gỡ 5 anh hùng Cuba ảnh 1

Lãnh tụ Fidel Castro (ngoài cùng bên phải) tại buổi tiếp 5 “anh hùng chống khủng bố” của Cuba. Ảnh: AFP

Ông cũng nhấn mạnh một lần nữa rằng nhiệm vụ trước đó của các chiến sĩ tình báo trên chỉ là đơn thuần tìm hiểu các âm mưu và hoạt động khủng bố của một số tổ chức tại Mỹ nhắm vào Cuba, và không liên quan gì tới việc tìm hiểu các hoạt động quân sự của nước này, do vậy hoàn toàn mang tính hợp pháp.

Ông cũng khẳng định Cuba không cần cử điệp viên thâm nhập để tìm hiểu các chiến dịch quân sự của Mỹ có thể chống lại đảo quốc Caribe này, vì mọi hoạt động dạng trên đều có thể được Căn cứ dò tìm điện từ Lourdes, đặt tại phía Nam thủ đô La Habana và kết nối vệ tinh, phát hiện từ khoảng cách trên 1000 dặm.

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lãnh tụ Fidel và toàn bộ nhóm 5 chiến sĩ tình báo Cuba, trong đó 2 người đã mãn hạn tù và 3 người vừa được Mỹ trả tự do sau tuyên bố lịch sử ngày 17/12 vừa qua giữa nguyên thủ hai nước về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cuộc gặp này cũng góp phần xóa tan nhiều tin đồn tiêu cực về sức khỏe của người mở đường cho Cách mạng Cuba, năm nay đã 88 tuổi.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.