Lãnh sự quán Mỹ tại Mexico ban bố cảnh báo an ninh

Ngày 1/1, Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố biên giới Nuevo Laredo, bang Tamaulipas (miền Bắc Mexico) đã ban bố cảnh báo an ninh về tình trạng bạo lực ở địa phương, đồng thời hối thúc nhân viên chính phủ có các biện pháp đề phòng.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mexico gác bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Nuevo Laredo, bang Tamaulipas, Mexico. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Truyền thông đưa tin, trong tuần này, các vụ đọ súng đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng ở thành phố Nuevo Laredo, giáp với thành phố Laredo của bang Texas, Mỹ. Đây cũng là một trong những thành phố của Mexico tạm giữ người di cư đang chờ được Chính phủ Mỹ xét duyệt hồ sơ xin tị nạn. 

Trên tài khoản Twitter, Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố biên giới Nuevo Laredo cho biết đã nhận được thông tin về nhiều vụ đọ súng và các nhân viên Chính phủ Mỹ đã được khuyến cáo về an toàn.

Trước đó một ngày, Thống đốc bang Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca lên án các băng nhóm tội phạm ma túy ở khu vực Đông Bắc Mexico đã gây ra các cuộc tấn công trên. Ông khẳng định chính quyền bang "sẽ không buông lỏng cảnh giác và tiếp tục hành động mạnh mẽ chống lại tội phạm".

Tình hình căng thẳng giữa các băng nhóm tội phạm gia tăng trong tháng 11/2019 khi các nghi can thuộc một băng nhóm sát hại 3 phụ nữ và 6 trẻ em người Mexico gốc Mỹ ở phía Bắc Mexico. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo đưa các băng nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố nhằm ứng phó với hàng loạt hành động gây bất ổn do các băng nhóm này gây ra.

Trường Dụy   (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.