Lãnh đạo Triều Tiên thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 23/10 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tới thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược, kêu gọi lực lượng tên lửa chiến lược nước này duy trì tư thế phản kích để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) thị sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật mới Hwasongpho-11-Da-4.5 ngày 18/9/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kiểm tra năng lực sẵn sàng hành động răn đe chiến lược liên quan trực tiếp đến an ninh nhà nước, bao gồm chức năng và năng lực của các cơ sở phóng tên lửa tại các căn cứ tên lửa và nhiệm vụ chiến đấu tên lửa chiến lược. Tuy nhiên, tin không cho biết thời điểm diễn ra chuyến thị sát.

Lưu ý rằng lực lượng tên lửa chiến lược là "cốt lõi" trong lực lượng răn đe chiến tranh của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhấn mạnh đến một nguyên tắc quan trọng của chiến lược quốc phòng Triều Tiên là "hiện đại hóa về mặt kỹ thuật toàn bộ lực lượng vũ trang với lực lượng tên lửa chiến lược là ưu tiên".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "hiện đại hóa và củng cố hơn nữa các căn cứ tên lửa chiến lược cũng như tất cả các căn cứ cần hoàn toàn sẵn sàng duy trì năng lực phản kích toàn diện để có thể nhanh chóng giáng đòn phản kích chiến lược vào kẻ thù bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.