Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường của Nga

Ngày 19/11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiếp Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nga đang có chuyến thăm tới nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ ký "Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện ở Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo đó, ngày 18/11, ông Kim Jong Un đã gặp và trao đổi với Bộ trưởng Tài nguyên môi trường Nga Alexander Kozlov. Ông Kozlov được thông báo là đang dẫn đầu một phái đoàn đến Triều Tiên để tập trung thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ.

Tại buổi tiếp, Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết cuộc gặp với Bộ trưởng Kozlov nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa thương mại cũng như trao đổi khoa học và công nghệ. Ông nhận định mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga đã đạt đến một cấp độ chiến lược mới. Về phía Nga, Bộ trưởng Kozlov cho biết Moskva coi trọng mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc trong bối cảnh chiến tranh Ukraine.

Video Nhà Lãnh đạo Triều Tiên tiếp Bộ trưởng Tài nguyên môi trường Nga Alexander Kozlov tại Bình Nhưỡng vào ngày 18/11/2024. Nguồn: Reuters

Bên cạnh đó, hãng KCNA cũng cho biết một phái đoàn từ một học viện quân sự của Nga cũng đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về chuyến thăm.

Trong tháng 6 vừa qua, Nga và Triều Tiên đã hiệp ước đối tác chiến lược ngay trong chuyến thăm Triều Tiên của người đứng đầu Điện Kremlin. Hiệp ước này cho phép một nước cung cấp hỗ trợ quân sự trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công vào nước còn lại. Tổng thống Nga Putin Putin ca ngợi thỏa thuận này là một "văn kiện đột phá".

Quan hệ Nga – Triều Tiên được đánh giá là có những bước đột phá mới trong giai đoạn gần đây, nhất là sau khi cuộc chiến tại Ukraine diễn ra. Hai bên duy trì và thúc đẩy nhiều chuyến thăm các cấp. Vào tháng 10, khát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Triều Tiên là nước láng giềng và đối tác thân thiết của chúng tôi. Chúng tôi phát triển quan hệ trong mọi lĩnh vực và đó là quyền chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa sự hợp tác này”.

Gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cũng đã có chuyến thăm tới Nga. Trong chuyến thăm, bà Choe Son Hui cho biết Triều Tiên sẽ kiên định sát cánh cùng những người đồng chí Nga cho đến ngày chiến thắng. Bà cũng đề cao chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine và nói rằng Bình Nhưỡng tin tường vào sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Nga Putin.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters, AFP, Tass)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.