Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, động viên y bác sĩ tăng cường chống dịch

Ngày 8/9, Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên y, bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tại Thành phố.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố tặng trang thiết bị bảo hộ y tế động viên cán bộ, y bác sỹ bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố thăm hỏi, động viên lực lượng y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, bà Nguyễn Thị Lệ trân trọng cảm ơn tình cảm, tâm huyết của đội ngũ y, bác sĩ đã vượt hàng nghìn kilômét từ Hà Nội vào hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Lệ đã ghi nhận, đánh giá rất cao tinh thần cống hiến, trách nhiệm và tấm lòng tận tình cứu chữa bệnh nhân của các y, bác sĩ; đồng thời, trân trọng chia sẻ sự cảm thông, thấu hiểu những khó khăn, áp lực của các y, bác sỹ phải chịu đựng trong quá trình làm việc với cường độ cao tại môi trường mới, nguy hiểm và căng thẳng. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân quý, không bao giờ quên những đóng góp to lớn của lực lượng y, bác sỹ từ các đơn vị, địa phương đã tận tình hỗ trợ Thành phố. 

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, Thành phố đang tập trung xây dựng, hoàn thiện kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9 theo hướng từng bước mở lại các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đời sống người dân, tạo điều kiện doanh nghiệp hoạt động trở lại theo nguyên tắc an toàn tới đâu sẽ mở tới đó.

Vì vậy, TP Hồ Chí Minh rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của lượng lượng y tế từ các đơn vị, địa phương, trong đó có các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức chung tay giúp sức cùng Thành phố ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19, sớm mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố thăm hỏi, động viên cán bộ, y bác sỹ bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức đang tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Dịp này, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh trao tặng mỗi Bệnh viện 200 triệu đồng và 240 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 4 cho lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai tại TP Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt từ ngày 1/8, với 382 giường; tiếp nhận hơn 800 bệnh nhân và đang điều trị hơn 300 bệnh nhân hồi sức. Trung tâm đang tiếp tục mở rộng và thực hiện theo mô hình mới Trung tâm Hồi sức đa năng với gần 1.000 giường, để điều trị hồi sức sớm hơn; điều trị với phác đồ chuẩn và phát đồ mới, đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác chữa trị cho người bệnh.

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tại TP Hồ Chí Minh là tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường bệnh. Trong số 500 giường, Trung tâm có 200 giường hồi sức bệnh nhân nặng thở máy xâm nhập và không xâm nhập; 200 giường cho bệnh nhân thở oxy. Trung tâm dành 100 giường để chăm sóc, theo dõi bệnh nhân khi đã chuyển nhẹ, trước khi trở về nhà. Hiện nay, Trung tâm đang điều trị cho gần 350 bệnh nhân.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.