Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế lắng nghe tâm tư của tiểu thương chợ Đông Ba

Ngày 5/10, tại thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ gặp mặt hơn 300 tiểu thương chợ Đông Ba.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Bên cạnh việc chúc mừng các nữ tiểu thương nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đây còn là dịp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế lắng nghe và giải đáp những trăn trở và kiến nghị của các tiểu thương làm việc, kinh doanh tại chợ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, chợ Đông Ba là một trong những chợ lớn, tinh hoa văn hóa tại Việt Nam và là niềm tự hào của các tiểu thương cũng như người dân địa phương. Dù trong bối cảnh giao thương, phương thức mua bán có nhiều thay đổi, chợ vẫn giữ được giá trị, sức cạnh tranh lớn trên địa bàn và có sự thu hút đối với du khách trong và ngoài nước. Các tiểu thương đã góp phần quan trọng tạo nên thương hiệu riêng cho chợ Đông Ba đồng thời làm đẹp hình ảnh về Huế, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các tiểu thương tại chợ Đông Ba được trao đổi trực tiếp nhiều tâm tư nguyện vọng về công việc, môi trường làm việc, thái độ ứng xử… Hầu hết đều cho rằng, cơ sở hạ tầng chợ đang xuống cấp trầm trọng, hư hỏng nặng, thấm dột khi có mưa lớn diễn ra. Nhiều hộ kinh doanh mặt hàng đặc sản, lưu niệm... bị thất thu, thiệt hại nặng do ảnh hưởng của các dịch COVID-19 khiến đời sống của tiểu thương tại chợ gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, các tiểu thương kiến nghị có chính sách giảm thuế, giá thuê mặt bằng; đầu tư về cơ sở vật chất để phát triển theo hướng văn minh thương mại; đẩy mạnh xã hội hóa về công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa làm đẹp quầy hàng; quy hoạch bố trí lại ngành hàng ăn uống đảm bảo vệ sinh môi trường; định hướng quy hoạch đường Chương Dương trước mặt bờ sông Hương trở thành khu đi bộ; điều chỉnh giá thu phí chợ và thu phí vệ sinh...

Chú thích ảnh
 Tiểu thương chợ Đông Ba chia sẻ tâm tư và nguyện vọng tại buổi gặp mặt. 

Giải đáp những trăn trở, kiến nghị trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Huế và Ban Quản lý chợ Đông Ba phải đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống cống thoát nước, camera giám sát, nhà vệ sinh, phòng cháy chữa cháy…; lập lại trật tự theo quy hoạch, chống sự lấn chiếm.

Trước trải lòng của tiểu thương Phạm Thị Kim Phúc về thái độ ứng xử chưa phù hợp của nhiều tiểu thương tại chợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị mỗi tiểu thương cần tạo sự thân thiện ứng xử, thiết lập giá cả hợp lý, nâng cao chất lượng, củng cố vị thế chợ Đông Ba đối với du khách để duy trì tốt hiệu quả kinh doanh cho mỗi gian hàng.

Ông Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự đồng tình về kiến nghị giảm 50% giá thuê mặt bằng trong năm 2021 của các tiểu thương. Ngoài ra, ông yêu cầu Chi Cục thuế thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) có báo cáo đề xuất về cơ chế thuế cho bà con trong vòng 10 ngày tới và cam kết sẽ xử lý tối đa trong thẩm quyền đối với các cơ chế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Phan Ngọc Thọ mong muốn chính quyền thành phố Huế, Ban Quản lý cùng các tiểu thương chợ Đông Ba cùng chung tay thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh, qua đó tạo không gian thông thoáng, chỉnh trang lại bộ mặt cho ngôi chợ.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ đã trao tặng các tiểu thương chợ Đông Ba bình nước giữ nhiệt hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã trao tặng các tiểu thương chợ Đông Ba bình nước giữ nhiệt hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh. 

Chợ Đông Ba là chợ truyền thống có bề dày lịch sử 121 năm và là một điểm đến tham quan, mua sắm không thể bỏ qua của khách du lịch khi đến Huế. Chợ có khoảng 60 ngành hàng, buôn bán từ các mặt hàng cao cấp đến bình dân; tạo công làm cho hàng nghìn lao động. Mỗi ngày, lượng du khách và người mua bán đến chợ có khoảng 7.000-10.000 người.

Chợ được đầu tư xây dựng lại từ năm 1986-1987 và đưa vào hoạt động cho đến nay. Trên diện tích 22.749m2, toàn chợ có hơn 2.700 lô và hơn 1.800 hộ kinh doanh được phân bổ tại 6 khu vực.

Trong 9 tháng năm 2020, tổng thu toàn chợ là hơn 9,2 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch và 76% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu hoạt động sự nghiệp công gần 5 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch; thu sử dụng diện tích bán hàng cố định là 2,7 tỷ đồng, đạt 44% so với kế hoạch.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.