Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trực tiếp gỡ vướng về mặt bằng hai dự án trọng điểm

Chiều 5/12, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành khảo sát thực tế, làm việc với thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) nhằm tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng phục vụ 2 dự án trọng điểm gồm: Đường ven sông Cái và đường Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo các cơ quan chức năng Đồng Nai khảo sát thực địa dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa. 

Dự án Đường ven sông Cái dài gần 5 km, gồm phần đường và 5 cây cầu; dự án đi qua địa bàn 5 phường của thành phố Biên Hòa với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng gần 3.250 tỷ đồng, còn lại là chi phí xây dựng. Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa dài gần 5,5 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Đây là 2 dự án giao thông rất quan trọng, tạo thêm trục giao thông mới tại khu vực trung tâm thành phố Biên Hòa, cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Để thực hiện các dự án ngành chức năng phải thu hồi khoảng 60 ha đất của nhiều tổ chức và hàng trăm hộ. Đến nay, cả 2 dự án đều chậm tiến độ, đặc biệt Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa bị chậm tiến độ khoảng 500 ngày.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, ngành chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 90% diện tích đất cần thu hồi và bàn giao gần 70% mặt bằng phục vụ Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa. Giữa tháng 12 này sẽ hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường toàn bộ diện tích đất dự án.

Về Dự án Đường ven sông Cái, hiện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 90% đất cần thu hồi.

Khó khăn, vướng mắc tại Dự án Đường ven sông Cái là các thửa đất liên quan đến Hợp tác xã Gò Me chưa có cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nên khó vận động bàn giao đất. Các khu tái định cư phục vụ dự án đang trong giai đoạn thực hiện nên chưa có đất tái định cư để giao cho người dân.

Tại Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, vướng mắc lớn nhất là thành phố Biên Hòa chưa xác định được vị trí tái định cư cho người dân nên người dân không đồng ý bàn giao đất. Còn một số trường hợp chưa phê duyệt phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.

Chú thích ảnh
Kiểm tra hiện trạng trên bản đồ Dự án Đường ven sông Cái.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định: Giữa tháng 1/2025, Đồng Nai sẽ giao thành phố Biên Hòa thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện).

Ông Võ Văn Phi yêu cầu Biên Hòa rà soát lại các khu tái định cư đang triển khai, sớm thông báo cho người dân vị trí tái định cư, chính sách tạm cư để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng. Các ngành chức năng trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao đất phục vụ dự án, trường hợp người dân cố tình không chấp hành sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Ông Võ Văn Phi đề nghị các đơn vị tham mưu để UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương của Tỉnh ủy Đồng Nai có cơ chế ưu tiên cho những trường hợp có nhà trong phạm vi dự án nhưng không đủ điều kiện tái định cư được mua nhà ở xã hội; hỗ trợ tiền tạm cư cho trường hợp chờ nhận nhà ở xã hội.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.