Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ nhất trí hợp tác chặt chẽ về vấn đề Libya

Trong cuộc điện đàm ngày 8/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ về vấn đề Libya.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump (phải) tại cuộc gặp ở Washington, DC ngày 13/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn đẩy mạnh phối hợp để thúc đẩy hoà bình, ổn định ở Libya - quốc gia láng giềng trên biển của Thổ Nhĩ Kì. 

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận, theo đó chính quyền Ankara trợ giúp quân sự cho các lực lượng hậu thuẫn chính quyền Tripoli đối phó với lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn chính quyền ở miền Đông Libya.  

Mỹ chính thức ủng hộ GNA, song các đồng minh của Mỹ là Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia hậu thuẫn Tướng Haftar. Giới quan sát nhận định nếu Mỹ thực sự can dự vào tình hình Libya sẽ khiến tình hình ở quốc gia Bắc Phi này trở nên rối ren hơn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Cùng ngày 8/6, Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Abdel Fattah al-Sisi thảo luận về tình hình Libya. Theo tuyên bố của Chính phủ Đức, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh các cuộc đàm phán được LHQ vẫn phải là mục tiêu chủ chốt của tiến trình hòa bình tại Libya. 

Hôm 6/6, Tổng thống Al-Sisi đã công bố sáng kiến chính trị chung nhằm chấm dứt xung đột ở Libya, trong đó đề xuất thành lập một hội đồng lãnh đạo qua bầu chọn và thiết lập lệnh ngừng bắn. 

Liên quan tình hình Libya, cùng ngày 8/6, Công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) tuyên bố nối lại sản xuất ở 2 mỏ dầu quan trọng al-Charara và al-Feel sau vài tháng ngừng hoạt động.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, mỏ dầu al-Charara (miền Nam Libya), một trong những mỏ dầu lớn nhất của Libya, đã ngừng hoạt động từ tháng 1/2020 và hoạt động trở lại hôm 7/6. Mỏ dầu al-Feel, nằm trong lưu vực Morzouq, một vùng giàu dầu mỏ cách thủ đô Tripoli khoảng 750 km về phía Tây Nam, do liên doanh giữa NOC và công ty ENI (Italia) quản lý. Mỏ dầu này đã bị lực lượng của Tướng Haftar phong tỏa hồi đầu năm.

Người đứng đầu NOC - ông Moustaha Sanallah cho biết dầu thô sẽ chuyển đến nhà máy lọc dầu Zaouia (cách Tripoli 45 km về phía Tây) để sản xuất cho thị trường địa phương và giảm ngân sách nhập khẩu dầu. Giai đoạn trước tháng 1/2020, sản lượng dầu của Libya đạt mức 1,25 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, sản lượng giảm mạnh khi các nhóm vũ trang chiếm đóng và khu cảng xuất khẩu dầu bị Tướng Haftar phong tỏa.

Quang Trường – Anh Tuấn - Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.