Lãnh đạo thế giới kêu gọi quyền tiếp cận bình đẳng với vaccine COVID-19

Tám nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi thúc đẩy quyền tiếp cận bình đẳng đối với vaccine điều trị COVID-19.
Chú thích ảnh
Nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 trong phòng thí nghiệm ở Gaithersburg, Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong bài viết được đăng tải trên tờ Washington Post ngày 15/7, tám nhà lãnh đạo thế giới cho rằng miễn dịch là chìa khóa để chấm dứt đại dịch COVID-19, song chỉ có thể đạt được điều này khi tất cả các nước được quyền tiếp cận với vaccine. 

Những nhà lãnh đạo đứng tên trong bài viết gồm có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Ethiopia Sahle-Work Zewde, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez Perez-Castejon, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven và Thủ tướng Tunisia Elyes Fakhfakh.

“Tại thời điểm này, có khoảng 200 vaccine ứng viên đang được thử nghiệm ở nhiều giai đoàn khác nhau, hy vọng sẽ có nhiều hơn một vaccine an toàn và hiệu quả. Nhưng điều tiếp theo cũng quan trọng không kém: Không nên coi đây là cuộc đua chỉ có một người thắng; khi có vaccine thành công, đó phải là chiến thắng cho tất cả chúng ta”, các nhà lãnh đạo thế giới nêu quan điểm. 

Bài viết cũng nhấn mạnh không được phép để quyền tiếp cận vaccine làm gia tăng bất bình đẳng giữa các nước, bất kể là nước thu nhập cao, thu nhập trung bình hay thu nhập thấp. Tương lai của vaccine trị COVID-19 có thể sẽ là công cụ thiết yếu trong cam kết của thế giới về một trong những điểm cơ bản nhất trong Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc – đó là bảo đảm đời sống sức khỏe và thúc đẩy thịnh vượng cho tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi. 

Theo các nhà lãnh đạo quốc tế, để làm được điều này, cần phải tăng cường hợp tác giữa các nước, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Sẽ mất nhiều thời gian để có vaccine cho tất cả người dân trên thế giới. Nhưng một khi đã điều chế và đưa ra thị trường, cần bảo đảm yêu cầu phân phối minh bạch, bình đẳng, theo đúng nguyên tắc khoa học. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Yonhap

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.