Lãnh đạo Slovakia nhận định về lập trường Tổng thống Putin và ông Trump trong vấn đề Ukraine

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Tibor Gaspar nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể đạt được một thỏa thuận chung về vấn đề Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: Getty Images/TTXVN

"Thủ tướng của chúng tôi (Robert Fico) đã tự tin tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO. Chúng tôi ủng hộ các quyết định với hàm ý đảm bảo an ninh cho cả Nga và Liên minh châu Âu (EU). Điều đó có nghĩa là Slovakia sẽ hoan nghênh các thỏa thuận giữa ông Trump và ông Putin, có lẽ là sự trung lập, sự trung lập về quân sự của Ukraine", ông Tibor Gaspar cho biết.

Ông Gaspar cũng lưu ý rằng bản thân ông Trump trước đó đã thừa nhận toàn bộ cuộc xung đột ở Ukraine là do khiêu khích, nghĩa là Nga đã phản ứng theo cách như vậy đối với một số quyết định khiêu khích của chính quyền Ukraine.

Vào ngày 10/1, ông Trump thông báo rằng các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Nga Putin đang được tiến hành vì cần phải chấm dứt xung đột Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về khả năng đàm phán với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Trump cho biết ông sẽ đợi đến sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1 mới tổ chức các cuộc hội đàm.

Thời gian qua, quan hệ song phương Slovakia và Ukraine đang có nhiều diễn biến căng thẳng, trong đó nổi lên nhất là liên quan đến việc Ukraine chấm dứt hợp đồng trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ich của Slovakia. Slovakia nhận được hơn 50% khí đốt thông qua hệ thống trung chuyển của Ukraine.

Trong tuần vừa qua, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố có thể phủ quyết sáng kiến hỗ trợ Kiev của EU, đồng thời cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên gây tổn hại cho khối này "vì lý do chính trị". Phát biểu trên được ông Fico đưa ra hôm 12/1 trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương khi bình luận về việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine.

"Nếu Tổng thống Zelensky quyết định gây tổn hại cho toàn bộ EU chỉ vì lý do chính trị, tôi sẽ thay mặt Chính phủ Slovakia lên tiếng phủ quyết khi một số khoản viện trợ cho Ukraine được đưa lên bàn đàm phán", ông Fico cảnh báo.

Ông cũng tuyên bố rằng các biện pháp trả đũa khác đối với Kiev có thể bao gồm việc dừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine, dừng việc viện trợ nhân đạo hoặc cắt giảm các quyền lợi mà người tị nạn Ukraine cư trú tại Slovakia đang nhận được.

Thủ tướng Slovakia từ lâu đã chỉ trích việc phương Tây liên tục viện trợ cho Kiev, lập luận rằng Ukraine không thể đánh bại Nga trên chiến trường và thay vào đó nên tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ngay sau khi nhậm chức vào cuối năm 2023, ông Fico đã dừng viện trợ quân sự cho Ukraine và cam kết phủ quyết việc Kiev gia nhập NATO.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine chỉ trích việc Thủ tướng Slovakia dựa vào "các kế hoạch ngầm" trong hợp tác với Nga, gọi đó là một sai lầm rõ ràng. "Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ người dân Slovakia trong quá trình họ thích nghi với việc không có đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga, nhưng ông Fico đã từ chối. Vấn đề là ông ấy đặt được vào Nga, không phải vào một châu Âu thống nhất. Ngay từ đầu, đó đã là một ván cờ thua", ông Zelensky đã nói.

Bình Thanh/Báo Tin tức (TASS, RT, Pravda)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.