Lãnh đạo Samsung phủ nhận các cáo buộc tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 9/3 tại phiên tòa sơ thẩm, các luật sư của lãnh đạo tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong cho biết người thừa kế hàng đầu của tập đoàn điện tử khổng lồ Hàn Quốc này đã phủ nhận tất cả cáo buộc liên quan đến vụ bê bối tham nhũng trên diện rộng đang gây rúng động khắp đất nước.
Lãnh đạo Samsung phủ nhận các cáo buộc tại phiên tòa sơ thẩm ảnh 1

Ông Lee Jae-Yong (giữa) tới văn phòng công tố ở Seoul ngày 18/2. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông Lee Jae-Yong, 48 tuổi, người đang bị giam giữ tại Trại giam Seoul đã không có mặt tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Quận Trung tâm Seoul. Trước đó ngày 28/2, người đứng đầu tập đoàn Samsung bị truy tố các tội danh hối lộ, tham nhũng, khai man và một số tội danh khác trong vụ bê bối chính trị dẫn đến việc Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội. Bốn thành viên khác trong ban lãnh đạo của Samsung cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ việc này.

Tuy nhiên, một luật sư biện hộ phát biểu trước phiên toà kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ rằng: "Những người này đều phủ nhận tất cả cáo buộc", đồng thời cho biết bản cáo trạng chính thức của các công tố viên sơ sài, với các cáo buộc thiếu bằng chứng rõ ràng và chỉ là suy diễn.

Ông Lee Jae-Yong bị cáo buộc đã chi 43 tỷ won (tương đương 37,24 tỷ USD) trong các vụ hối lộ bà Choi Sun-sil, người bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye, để đổi lấy những ưu đãi chính sách.

Hàn Quốc hiện đang đối mặt với bê bối chính trị, xoay quanh việc bà Choi Soon-Sil, nhân vật bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Park để ép các công ty trong nước "quyên góp" gần 70 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận. Bà Choi bị cáo buộc sử dụng số tiền này để trục lợi.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.