Lãnh đạo Pháp, Đức bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngày 22/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không có "kế hoạch B" nào cho thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khuyến cáo Mỹ không nên rút khỏi thỏa thuận này. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Pháp đưa ra một ngày trước chuyến thăm Mỹ.
Lãnh đạo Pháp, Đức bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc gặp ở Berlin, Đức ngày 19/4. Ảnh: THX/TXTVN

Trong bài phỏng vấn với kênh tin tức Fox News, Tổng thống Macron đánh giá thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện - JCPOA) được ký kết giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng với Đức) nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran, chưa hẳn là hoàn hảo. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cho rằng không có phương án nào tốt hơn và sẽ kêu gọi người đồng cấp Mỹ không rút khỏi JCPOA.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng lên tiếng bảo vệ JCPOA,  nhấn mạnh một thỏa thuận hạt nhân dù không hoàn hảo còn tốt hơn không có thỏa thuận nào.

Phát biểu trong một buổi phỏng vấn phát trên kênh 10 đài truyền hình Israel, Thủ tướng Merkel cho biết bà hiểu rõ "những lo ngại to lớn tại Israel" về tham vọng hạt nhân của Iran, song không đồng tình với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cách kiềm chế những tham vọng này, khi ông Netanyahu phản đối thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Bà khẳng định Đức sẽ "theo dõi sát sao" nhằm đảm bảo thỏa thuận này được thực thi đầy đủ.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Pháp và Đức được đưa ra trong bối cảnh còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến thời hạn chót 12/5 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để yêu cầu sửa đổi thỏa thuận hạt nhân trên, nếu không Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Tuy nhiên, chính quyền Tehran tuyên bố sẽ không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào ngoài JCPOA và cũng không chấp nhận thay đổi thỏa thuận này vào thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai. Iran cũng đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận này nếu không nhận được các lợi ích kinh tế mà các bên đã nhất trí.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.