Lãnh đạo nhiều nước xác nhận tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Nga

Ngày Chiến thắng đã trở thành một ngày lễ đặc biệt ở Nga, kỷ niệm Chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Theo phóng viên TTXVN tại Nga, lãnh đạo nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã thông báo kế hoạch tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít, sẽ được tổ chức tại thủ đô Moskva vào ngày 9/5 tới.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Vladivostok, Nga ngày 9/5/2024. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và xác nhận kế hoạch đến thăm Moskva nhân dịp này. Ngoài việc tham dự lễ kỷ niệm, Serbia cũng sẽ cử các đơn vị quân đội tham gia diễu hành tại Quảng trường Đỏ. Ông Vucic chia sẻ rằng cuộc điện đàm diễn ra tốt đẹp, hai bên đã thảo luận về những vấn đề quan trọng trong hợp tác song phương, trong đó Tổng thống Putin nhấn mạnh sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình chính trị nội bộ Serbia là không thể chấp nhận được. 

Slovakia là quốc gia châu Âu đầu tiên bày tỏ mong muốn tham dự lễ duyệt binh Chiến thắng tại Moskva năm 2025. Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định ông sẽ rất vinh dự khi được đến Nga vào ngày này. 

Cho đến nay, trong số các nhà lãnh đạo quốc tế đã nhận lời mời đến Moskva vào ngày 9/5 còn có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Palestine, Tajikistan, Kazakhstan, Brazil, Belarus; Thủ tướng Myanmar. Ngoài ra, lãnh đạo Ấn Độ và Israel cũng bày tỏ mong muốn tham dự sự kiện. 

Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít được tổ chức theo đạo luật do Tổng thống Putin ký từ năm 2023. Theo đó, trong suốt năm 2025, nước Nga sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và sự kiện mang tinh thần yêu nước. Hội đồng nguyên thủ các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã chọn năm 2025 là "Năm của hòa bình và thống nhất trong đấu tranh chống chủ nghĩa quốc xã mới".

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.