Lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc bắt đầu Hội nghị Cấp cao

Sáng 9/5, Hội nghị Cấp cao lần thứ 7 giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã khai mạc tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Đây là hội nghị cấp cao giữa ba nước Đông Á được tiến hành sau 2 năm rưỡi gián đoạn và diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên.
Lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc bắt đầu Hội nghị Cấp cao ảnh 1

Từ trái sang: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái), Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chụp ảnh chung trước Hội nghị cấp cao ba bên tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 9/5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Hội nghị cấp cao Nhật - Trung - Hàn năm nay có sự tham gia của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe. Dự kiến, ba nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các ý kiến xung quanh kết quả hội đàm thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua, đồng thời bàn luận về cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều sắp tới.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết ông muốn thảo luận với các nhà lãnh đạo Bắc Kinh và Seoul các biện pháp hợp tác nhằm hủy bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, cũng như sớm giải quyết vấn đề con tin người Nhật.

Bên cạnh đó, ba nhà lãnh đạo cũng sẽ xác nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy tự do hóa thương mại nhằm đóng góp cho sự ổn định và phồn vinh của kinh tế thế giới. Hiện Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ba nước Đông Á chiếm hơn 20% tổng GDP toàn thế giới.

Ngoài ra, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa-giáo dục nhằm hướng tới các sự kiện thể thao mang tầm cỡ thế giới. Nhật Bản sẽ tổ chức Đại hội Thể thao mùa Hè năm 2020, trong  khi Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Thể thao mùa Đông năm 2022.

Kết thúc hội nghị, ba nước sẽ dự kiến sẽ ra tuyên bố chung. Sau đó, Thủ tướng Abe sẽ lần lượt tiến hành hội đàm riêng với Thủ tướng Lý Khắc Cường và Tổng thống Moon Jae-in.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.