Lãnh đạo Nga, Đức, Pháp thảo luận về quan hệ Nga-NATO

Ngày 13/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tiến hành điện đàm, trong đó bày tỏ hy vọng tăng cường lòng tin giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Lãnh đạo Nga, Đức, Pháp thảo luận về quan hệ Nga-NATO ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết, thảo luận về hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra tại Warsaw từ ngày 8-9/7, ba nhà lãnh đạo đã "bày tỏ mối quan tâm chung đến việc đối thoại mang tính xây dựng cũng như có các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường lòng tin giữa Nga và NATO". Cuộc họp Hội đồng Nga-NATO ở cấp đại sứ cũng diễn ra trong ngày 13/7.Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc ngày 9/7 vừa qua đã quyết định tăng cường lực lượng tại khu vực phía Đông gần biên giới với Nga, một động thái mà Nga đánh giá là làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên. Nga kêu gọi NATO chấm dứt hành động này để bắt đầu đối thoại xây dựng lòng tin.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.